Hơn 20 người đã thiệt mạng trong vụ cháy trung tâm thương mại Pakistan
Ngọn lửa bùng phát vào đêm 17/1 tại Gul Plaza, khu phức hợp nhiều tầng với khoảng 1.200 cửa hàng, và kéo dài hơn 24 giờ trước khi cơ bản được khống chế.
Ngọn lửa bùng phát vào đêm 17/1 tại Gul Plaza, khu phức hợp nhiều tầng với khoảng 1.200 cửa hàng, và kéo dài hơn 24 giờ trước khi cơ bản được khống chế.
Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 15 người sinh sống trong nhà khi xảy ra cháy đã được các y, bác sỹ Bệnh viện E (Hà Nội) thăm khám và điều trị; trong đó có 6 người có tiên lượng nặng đã được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Khoảng 16 giờ chiều 5/1, nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa bùng phát tại ngôi nhà 2 tầng ở thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.
Nguyên nhân vụ cháy có khả năng do chập điện tại vị trí quạt treo tường trong phòng ngủ thứ nhất; kết luận pháp y cho thấy, hai nạn nhân tử vong do ngạt khói.
Do vụ cháy nằm trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp, lực lượng chức năng phải triển khai nhiều vòi dẫn nước dài hơn 100m, chia thành nhiều mũi tiếp cận để khống chế đám cháy.
Ngọn lửa không gây thiệt hại về người, song đã tàn phá nghiêm trọng nhiều khu vực trong khu chợ, nơi tập trung chủ yếu các tiểu thương kinh doanh rau củ, trái cây và thực phẩm tươi sống.
Trong số 141/212 vụ cháy, nổ trong tháng 11 đã làm rõ nguyên nhân, có 121 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, 10 vụ do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.
Hai người bị thương trong vụ cháy tại nhà máy nhiệt điện Taean ở huyện cùng tên, cách Seoul khoảng 140 km về phía Tây Nam được đưa đến bệnh viện gần đó, với vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.
Một vụ cháy dữ dội tại hộp đêm Birch by Romeo Lane ở Goa khiến 23 người tử vong, trong đó chủ yếu là nhân viên bếp. Cảnh sát cho biết cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bắt buộc.
Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan cần sớm điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo và có biện pháp hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm, tiến hành cải cách toàn diện hệ thống cải tạo, bảo trì nhà sau vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 151 người thiệt mạng, khoảng 30 người mất tích.
Chiều 1/12/2025, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực dập một đám cháy lớn tại bãi xe ôtô chở hàng, gần ngã tư Quốc lộ 14B và đường tránh Nam Hải Vân.
Do bãi xe có một số xe chở hàng hóa dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ như sấm, cột khói dài hàng cây số.
Đội nhận dạng nạn nhân thảm họa thuộc Lực lượng Cảnh sát Hong Kong (DVIU) đã tìm thấy thêm thi thể nạn nhân khi mở rộng tìm kiếm sang các tòa nhà trong khu tổ hợp Wang Fuk Court.
Đây là vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nhân mạng cao nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, vượt qua vụ cháy tại một tòa nhà thương mại ở Cửu Long hồi tháng 11/1996 khiến 41 người thiệt mạng.
Ngọn lửa đã lan rộng ra ít nhất 4 tòa nhà chung cư thuộc khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người bị thương phải nhập viện.
Đám cháy chung cư nhanh chóng lan qua hệ thống giàn giáo bằng tre dựng bên ngoài tòa nhà khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người bị thương và khiến nhiều cư dân mắc kẹt.
Trong tháng 10 vừa qua, cả nước xảy ra 209 vụ cháy làm 13 người chết, 7 người bị thương trong đó có vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội làm 5 người thiệt mạng.
Vụ việc xảy ra tối 28/10 khi một xe bồn chở khí hóa lỏng va vào barie giới hạn chiều cao gần ga Lạc Đạo, gây hỏa hoạn nghiêm trọng; lái xe bị thương, phương tiện hư hỏng nặng.