Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Các nạn nhân nhập viện đã qua cơn nguy kịch

Trưa 24/5, các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lật tàu hỏa tại Thanh Hoa đã qua cơn nguy kịch, một nạn nhân đã xuất viện về nhà.
Vụ lật tàu ở Thanh Hóa: Các nạn nhân nhập viện đã qua cơn nguy kịch ảnh 1Hiện trường vụ lật tàu. (Nguồn: TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn lật tàu hỏa tại Thanh Hóa, sáng 24/5, các y, bác sỹ Bệnh Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã tiếp nhận và tích cực điều trị cho 3 nạn nhân.

Đến trưa cùng ngày, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, một nạn nhân đã xuất viện về nhà.

Ba nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh Hữu nghị đa khoa Nghệ An gồm: Ông Thái Anh Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Quang Trung), bà Phạm Thị Vân Anh (42 tuổi, vợ ông Tuấn) và ông Bùi Anh Toàn (40 tuổi, trú tại phường Quán Bàu), cùng ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Bác sỹ Đặng Ngọc Anh, Khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết lúc 3 giờ ngày 24/5, Bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ lật tàu ở Thanh Hóa. Sau khi được thăm khám và sơ cấp cứu, ông Bùi Anh Toàn đã được xuất viện về nhà theo dõi vào sáng cùng ngày.

Hiện, ông Thái Anh Tuấn cùng vợ là Phạm Thị Vân Anh vẫn nằm điều trị ở bệnh viện. Trong đó, ông Tuấn bị đa chấn thương đang được bác sỹ tích cực điều trị và theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Bà Phạm Thị Vân Anh đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình. Bà Vân Anh bị thương ở tay, chân, tỉnh táo và có thể trò chuyện được.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/5, tại nút giao đường sắt và đường bộ, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tàu hỏa số hiệu SE19 di chuyển theo hướng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm vào ôtô tải chở đá biển kiểm soát 37C - 151.38.

Hậu quả là hai người tử vong và 14 người bị thương, 6 toa tàu bị lật nghiêng bên đường, đường sắt Bắc Nam bị tê liệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục