Ngày thứ hai phiên xử sơ thẩm vụ án tại Tiên Lãng

Vụ Tiên Lãng: Các bị hại xin rút yêu cầu bồi thường

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Văn Quý biện bạch việc chế mìn, bắn súng là để “cảnh báo” chứ không nhằm mục đích giết người.
Ngày 3/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Giết người, chống người thihành công vụ” liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất và thuhồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng tiếp tục diễn radưới sự điều hành của chủ tọa, Thẩm phán Phạm Đức Tuyên, Phó Chánh án Tòa ánnhân dân thành phố Hải Phòng.

Hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo, người bị hại và nhân chứng.Các bị cáo được mời lên bổ sung lời khai, đồng thời trình bày các kiến nghị bảovệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình để Hội đồng xét xử xem xét.

[Xử vụ án giết người, chống người thi hành ở Tiên Lãng]

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Đoàn Văn Quý cho biết bản thân ông nhận thứcđược việc làm của mình có thể gây nguy hiểm cho lực lượng cưỡng chế, song vẫn làm vì tiếc công sức của vợ chồng nhiều năm lao động vất vả xây dựng khuđầm, nơi được coi là nguồn sống duy nhất của gia đình. Ông Quý cũng biện bạchviệc chế mìn, bắn súng chỉ là để “cảnh báo” chứ không nhằm mục đích giết người.

Cũng trong buổi xét xử sáng 3/4, trước tòa, các bị hại Lê Văn Mải, Nguyễn VănPhong, Vũ Anh Tuấn, Đỗ Xuân Trường, Đào Văn Sinh cho biết việc cưỡng chế hànhchính được tiến hành bằng thuyết phục, động viên là chính để Đoàn Văn Vươn chấphành chứ không có việc dùng vũ lực hoặc có phương án nào khác.

Tất cả các bị hại đều khẳng định mình thi hành đúng công vụ, thực hiện đúngnhiệm vụ được phân công là để cho kỷ cương, trật tự được thực thi, bảo đảm anninh trật tự trong quá trình tiến hành cưỡng chế.

Đáng chú ý, cũng tại phiên tòa ngày 3/4, các bị hại đều xin rút lại yêu cầu bồithường đối với các bị cáo với lý do là người làm việc công vụ nên khi bị thươngđã được Đảng và Nhà nước quan tâm, đơn vị đã chi trả toàn bộ viện phí cho các bịhại trong thời gian nằm điều trị tại bệnh viện và dưỡng thương tại nhà.

Trả lời Hội đồng xét xử, những người làm chứng: Vũ Văn Vịnh, Nguyễn Văn Tiến, VũVăn Thủy đều nhất trí với trình bày của các bị hại. Hội đồng xét xử cũng đã côngbố công khai lời khai của những người bị hại và người làm chứng vắng mặt trướctòa.

Chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử kết thúc phần xét hỏi các bị cáo, người bị hạivà nhân chứng.

Sáng mai (4/4) phiên tòa bước vào phần tranh tụng./.

PV (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục