"Vua đất nện" Rafael Nadal chia tay tốp 4 bảng xếp hạng ATP

Rafael Nadal đã phải nói lời chia tay tốp 4 bảng xếp hạng ATP, trong khi niềm hy vọng số 1 Nhật Bản Kei Nishikori trở lại vị trí thứ tư.
"Vua đất nện" Rafael Nadal chia tay tốp 4 bảng xếp hạng ATP ảnh 1Nadal rơi xuống vị trí thứ 5 ATP. (Nguồn: Getty Images)

Rafael Nadal, tay vợt từng giành đến 14 danh hiệu Grand Slam danh giá đã phải nói lời chia tay tốp 4 bảng xếp hạng ATP.

Theo công bố mới nhất, "Vua đất nện" đã tụt hai bậc xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 5.255 điểm. Đây cũng là vị trí thấp nhất của Nadal sau gần hai năm.

Rafael Nadal đã bị trừ mất 555 điểm sau khi bị người đồng hương Fernando Verdasco đánh bại ở vòng 3 Miami Open 2015.

Trong khi đó, với việc giành quyền vào đến chung kết Miami Open, tay vợt người Scotland Andy Murray đã được thăng hạng thế chân Nadal ở vị trí thứ 3.

Cùng với Murray, Kei Nishikori trở lại hạng 4 - vị trí mà anh từng có được hôm 2/3. Tay vợt người Nhật Bản hiện có 5.280 điểm, nhiều hơn Nadal đúng 25 điểm - khoảng cách không phải là quá lớn để "vua đất nện" trở lại tốp 4 trước khi Roland Garros khởi tranh vào ngày 19/5.

Vị trí số 1 thế tất nhiên vẫn thuộc về Novak Djokovic - tay vợt vừa giành chức vô địch Miami Open nhưng không được cộng thêm điểm nào. Roger Federer đứng ngay sau với 8.895 điểm, kém Nole 4.310 điểm.

Tốp 10 ATP cũng có thêm một sự xáo trộn khác, khi Tomas Berdych tăng 1 bậc để thế chỗ cho Stan Wawrinka.

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng WTA, Serena Williams vẫn độc tôn ở vị trí số 1 thế giới với 9.981 điểm. Maria Sharapova xếp sau với 7.890 điểm, tiếp đến là Simona Halep (7.571 điểm), Petra Kvitova (6.060 điểm).

Suarez Navarro - tay vợt đã giành quyền vào đến chung kết Miami Open đã tăng 2 bậc để lần đầu tiên góp mặt ở tốp 10 WTA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục