Chuyện ở làng tranh

Vui buồn chuyện làng tranh phất lên nhờ... vàng mã

Làng Đông Hồ ở Thuận Thành, Bắc Ninh từng nổi tiếng với nghề làm tranh truyền thống nay lại chủ yếu "phất" lên nhờ nghề làm vàng mã.
Làng Đông Hồ được biết đến với nghề làm tranh truyền thống từ cách đây hơn nửathế kỷ, với những bức tranh được làm thủ công từ giấy dó, vỏ điệp, sơn hồ... Tuynhiên, nhiều năm trở lại đây, nghề làm vàng mã ở làng tranh Đông Hồ (hay còn gọilà làng Đông Khê), xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, đã mang lại chongười dân nơi đây cuộc sống ngày càng sung túc.

Cả làng có gần 400 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, trong đó hơn 90% số các hộ sảnxuất và buôn bán vàng mã. Trong làng bây giờ số hộ giữ được nghề truyền thốngnhư gia đình cụ Trần Nhật Sở, cụ Nguyễn Đăng Chế... không nhiều. Cũng thật dễhiểu, bởi một người chơi tranh thì trăm người đốt vàng mã, có cung ắt có cầu. Vìthế nghề vàng mã phát triển.

Theo người dân địa phương, nghề làm vàng mã ở đây có từ những năm 1985-1990. Khiđó chỉ có vài hộ sản xuất, sau đó các hộ khác thấy nhu cầu đốt vàng mã ngày mộttăng, nên đã mua các sản phẩm vàng mã về rồi bắt chước làm theo. Nghề vàng mãlan rộng ra cả làng, rồi cả xã và nhiều vùng phụ cận.

Tìm hiểu nghề làm vàng mã nơi đây mới thấy, mỗi hộ gia đình thường chỉ tập trungsản xuất 1-2 sản phẩm riêng.

Chị Vương Thanh Hà - một hộ sản xuất giầy, hia tại địa phương cho biết đa sốngười dân ở đây sản xuất vàng mã với quy mô hộ gia đình, do đó, việc chuyên vềsản xuất một mặt hàng giúp tăng số lượng sản phẩm và tiết kiệm được thời gian.

Đến với gia đình chị vào thời gian tất bật nhất năm, chị co biết cứ vào nhữngtháng cuối năm âm lịch, người dân ở đây hoạt động luôn tay, luôn chân, dường nhưkhông có thời gian nghỉ ngơi. Vào thời điểm này, một người ở đây có thể làm việc14 giờ/ngày, vậy mà vẫn không đủ hàng để xuất cho các đại lý và các tiểu thương.Có gia đình còn phải thuê thêm nhân công, tùy theo tay nghề, mỗi người cũng đượcnhận từ 50.000-60.000 đồng/ngày.

Riêng gia đình chị Hà, với 4 lao động, trung bình mỗi ngày sản xuất được 400 đôihài, với giá thành 1.600 đồng/đôi, thu lãi 50%. Hàng năm, riêng nghề vàng mãcũng đem lại cho gia đình chị thu nhập gần 100 triệu đồng.

Nếu như trước đây, nghề hàng mã được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công, thì giờđây người dân nơi đây đã áp dụng cả công nghệ, máy móc vào sản xuất như máy cắtbằng điện, máy in màu, photo màu...; từ đó nâng sản lượng lên gấp nhiều lần.

Đại lý vàng mã Nguyễn Ngọc Tôn trưng bày đủ các loại mẫu hàng vàng mã, không chỉcác mặt hàng truyền thống như ngựa, quần áo, giày dép, tiền vàng..., mà còn cảhàng mã là các tiện nghi hiện đại như nồi cơm điện, đầu kỹ thuật số, lò vi sóng,máy giặt, ôtô...

Ông chủ đại lý cho biết người sống dùng đồ gì thì ở đây đều có hết. Giá các mặthàng cũng phong phú như các sản phẩm, từ hàng chục cho đến hàng trăm nghìn đồng.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán, ôtô, xe máy ra vào làng nườm nượp. Các láibuôn ở khắp các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng... cũngvề đây để lấy hàng.

Một số chủ cửa hàng cho biết vào những ngày cao điểm này, thương lái còn lấyhàng tiêu thụ sang Đài Loan (Trung Quốc).

Ông Nguyễn Như Điều - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Song Hồ chia sẻ không riêng gìĐông Hồ, cả xã Song Hồ cũng có hơn 70% số hộ dân sản xuất và buôn bán vàng mãtrên tổng số 1.400 hộ với gần 6.000 nhân khẩu. Hiện nay, số hộ khá, giàu trênđịa bàn xã chiếm xấp xỉ 85%.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, làng nghề vàng mã ở Song Hồ vẫn tiếp tục mởrộng và "phất" lên không ngừng. Dẫu vậy, không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến nghềlàm tranh truyền thống - tranh Đông Hồ rất nổi tiếng và đặc sắc./.

Thái Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần...