Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Nga, lũ lụt đã làm ảnh hưởng tới hơn627.000ha diện tích đất nông nghiệp (chiếm 40% diện tích thâm canh), đặc biệttại tỉnh Amur, Khabarovsk và các khu tự trị của người Do Thái.
Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết mực nước sông tại Amur hôm 18/8 lên tớigần 6,5m, mức cao nhất kể từ trận lụt lịch sử xảy ra năm 1897, đã ảnh hưởng tớicuộc sống của 28.500 người.
Tại khu vực tự trị của người Do Thái, hàng trăm ha hoa màu, công trìnhgiao thông, cầu cống, nhà ở... bị nước lũ tàn phá. Hiện các cơ quan chức năngđịa phương và trung ương Nga đang huy động mọi lực lượng sẵn có nhằm bảo đảm chongười dân ở những khu vực bị lũ lụt nhận được đầy đủ sự hỗ trợ lương thực, y tế,cũng như các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu khác.
Đến trưa 19/8, hơn 17.000 người vẫn phải đi sơ tán và chính quyền đãdựng hàng trăm khu nhà tạm tại những khu vực trên và cung cấp các nhu yếu phẩmcần thiết như nước uống, thực phẩm, thuốc men cho người dân.
[Nga: Lũ lụt khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán]
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chỉ thị các cơ quan địa phương theo dõi sátdiễn biến lũ lụt và đảm bảo các nguồn viện trợ tới tay được những nạn nhân./.