Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng

Vườn đang bảo tồn gần 180 cá thể của 15 loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm, trong đó có 9 loài đã sinh sản thành công, 3 loài đầu tiên được sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt trên thế giới.
Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng ảnh 1Từ năm 1993, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) hợp tác với Hội động vật Frankfurt, Vườn thú Leipzig, trong công tác bảo tồn các loài linh trưởng của Việt Nam. Trong ảnh: Một cá thể vọoc tại khu bán hoang dã. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng ảnh 2Vườn đang bảo tồn gần 180 cá thể của 15 loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm, trong đó có 9 loài đã sinh sản thành công, 3 loài đầu tiên được sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt trên thế giới. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng ảnh 3Các cá thể vọoc quý hiếm trong khu nuôi nhốt. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng ảnh 4Một cá thể vọoc xám quý hiếm. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
Vườn quốc gia Cúc Phương làm tốt công tác bảo tồn loài linh trưởng ảnh 5 (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục