VW đầu tư 1 tỷ euro để tăng cường hiện diện tại Ấn Độ

Volkswagen sẽ đầu tư 1 tỷ euro từ năm 2019-2021 vào chi nhánh Skoda ở Ấn Độ như một phần trong chiến lược mới nhất của hãng này nhằm tăng cường sự hiện diện ở quốc gia Nam Á khổng lồ này.
VW đầu tư 1 tỷ euro để tăng cường hiện diện tại Ấn Độ ảnh 1Ôtô của hãng Volkswagen tại Bangalore, Ấn Độ ngày 24/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, Tập đoàn sản xuất xe hơi Volkswagen (VW) của Đức ngày 2/7 thông báo sẽ đầu tư 1 tỷ euro trong thời gian từ năm 2019 tới năm 2021 vào chi nhánh Skoda ở Ấn Độ như một phần trong chiến lược mới nhất của hãng này nhằm tăng cường sự hiện diện ở quốc gia Nam Á khổng lồ này.

Quan chức điều hành cấp cao của Skoda Auto, ông Bernhard Maier cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất mà thương hiệu này chi vào một thị trường đơn lẻ và đây cũng là bước đi đầu tiên, mang tính quyết định nhất của hãng.

Ông Maier cho biết thêm trung tâm nghiên cứu và phát triển của Skoda Auto có kế hoạch tuyển dụng từ 200-250 kỹ sư để phát triển các mẫu xe ở thị trường Ấn Độ.

Bên cạnh đó, chi nhánh này sẽ tạo ra 5.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp thông qua việc xây dựng trung tâm cơ khí ở thành phố Pune.

[VW chấp nhận nộp phạt một tỷ euro liên quan đến vụ bê bối khí thải]

Nằm trong dự án "Ấn Độ 2.0," Skoda Auto đang xây dựng trung tâm cơ khí ở thành phố Pune và đang tăng cường công suất tại hai nhà máy đặt tại thành phố Aurangabad và Pune, đều ở bang Maharashtra.

Ngoài ra, đến nửa cuối năm 2020, Skoda Auto sẽ tung ra thị trường một mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) mới sử dụng khung gầm MQB của VW trong bối cảnh thương hiệu xe này đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ chiếm 5% thị phần xe du lịch ở Ấn Độ.

VW hiện chỉ chiếm khoảng 2% thị phần trong thị trường xe du lịch ở Ấn Độ trong bối cảnh thị trường này đạt mức doanh số xe bán ra hơn 3,2 triệu chiếc trong năm 2017-2018.

Để đạt được mục tiêu này, hãng xe này từng thăm dò việc xây dựng quan hệ đối tác với Tata Motors của Ấn Độ song không thành công.

Hãng này cũng đang xem xét tung ra hai mẫu xe mang thương hiệu Volkswagen và hai mẫu xe mang thương hiệu Skoda trong khoảng thời gian từ năm 2021-2025.

Kể từ tháng 11/2001, Skoda đã bán được khoảng 250.000 chiếc xe tại Ấn Độ. Thương hiệu xe này bán 4 mẫu xe sedan là Superb, Octavia, Rapid và SUV Kodiaq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục