WHO cảnh báo những thách thức khi các trường học mở cửa trở lại

Đại diện WHO cảnh báo ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em có đóng vai trò trong quá trình lây nhiễm COVID-19, song các lớp học không phải là nguồn lây nhiễm chính.
WHO cảnh báo những thách thức khi các trường học mở cửa trở lại ảnh 1Học sinh châu Âu đi học trong mùa dịch COVID-19. (Ảnh: AFP)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/8 cảnh báo châu Âu đang bước vào "giai đoạn thử thách" khi các trường bắt đầu năm học mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phứt tạp.

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy trẻ em có đóng vai trò trong quá trình lây nhiễm COVID-19, song các lớp học không phải là nguồn lây nhiễm chính. Trong khi đó, các cuộc tụ tập xã hội của thanh thiếu niên lại là một trong những nguồn lây nhiễm đáng lo ngại.

Nhận định trên đưa ra trong bối cảnh học sinh trên khắp thế giới chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ hè để bước vào năm học mới, với cả hai hình thức đến trường trực tiếp hoặc học trực tuyến. Nhiều quốc gia đang phải đau đầu trong vấn đề cân bằng giữa hai hình thức học tập này.

[Ngắm những lớp học 'giãn cách xã hội' độc đáo vòng quanh thế giới]

Tại châu Á, Chính phủ Bangladesh vừa thông báo tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa các cơ sở giáo dục đến ngày 3/10. Bangladesh đã đóng cửa các trường học từ ngày 17/3 nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Hiện quốc gia Nam Á này ghi nhận khoảng 300.000 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 4.000 trường hợp tử vong.

Chính phủ Myanmar cũng vừa ra lệnh đóng cửa các trường học trên toàn quốc, trong bối cảnh số ca nhiễm mới COVID-19 tiếp tục gia tăng. Quyết định này của chính phủ được đông đảo các bậc phụ huynh hoan nghênh.

Trong khi đó, Campuchia lại cho phép trường công các cấp ở 4 thành phố Kratie, Stung Treng, Ratanakiri và Mondulkiri được sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 7/9 tới. Sau khi tiến hành đánh giá tình hình dịch bệnh, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cho phép các trường học ở các thành phố trên được đón học sinh trở lại do đây là những nơi ít nguy cơ lây nhiễm.

Bộ sẽ kiểm tra thêm về khả năng đảm bảo hoạt động phòng dịch của các trường công ở thủ đô Phnom Penh và các địa phương khác. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ cho phép các cơ sở giáo dục tư nhân ở các cấp học mở cửa trở lại sau khi các cơ sở này đáp ứng những điều kiện về vệ sinh an toàn phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ; nộp đơn xin mở lại cơ sở giáo dục và ký thỏa thuận với Bộ trước khi hoạt động trở lại.

Trước đó, giới chức Campuchia đã “bật đèn xanh” cho các trường mẫu giáo và trường tiểu học ở nước này được mở cửa trở lại trong tháng 9 tới, sau hơn 3 tháng phải đóng cửa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục