WHO phát động chiến dịch tiêm chủng mở rộng

WHO đã phát động các chiến dịch tiêm chủng đồng thời tại 112 nước và vùng lãnh thổ thuộc 3 khu vực châu Mỹ, châu Âu và Trung Đông.
Ngày 24/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát động các chiến dịch tiêm chủng đồng thời tại 112 nước và vùng lãnh thổ thuộc 3 khu vực châu Mỹ, châu Âu và Trung Đông.

Đây là lần đầu tiên WHO phát động chiến dịch này với mục đích mở rộng tiêm chủng miễn dịch và nâng cao sự hiểu biết về tầm quan trọng của vắcxin.

Theo kế hoạch, các quan chức của WHO tại 3 khu vực trên sẽ giúp đỡ về mặt kỹ thuật để các nhân viên y tế ở mỗi nước có thể xúc tiến hoạt động theo đúng mục tiêu y tế quốc gia. Các đối tác khu vực và quốc gia, kể cả Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), sẽ hỗ trợ thực hiện sáng kiến này.

Chiến dịch tiêm chủng đồng thời - được khởi động ở châu Mỹ năm 2003, sau đó mở rộng sang châu Âu năm 2005, và bắt đầu ở Trung Đông năm nay - sẽ thúc đẩy các hoạt động quốc gia và xuyên quốc gia trong nỗ lực phối hợp nhằm ngăn chặn dịch bệnh, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do dịch bệnh ở người.

Với nỗ lực loại bỏ các bệnh như sởi, ho gà..., hiện nhiều nước trên thế giới đã thực hiện chương trình tiêm chủng vắcxin mở rộng tới những vùng sâu, vùng xa và những đối tượng chưa được hưởng quyền lợi này cho đến nay.

Là châu lục có tỷ lệ mắc bệnh sởi thấp nhất thế giới, hiện châu Âu đang phấn đấu để đạt mục tiêu thanh toán bệnh sởi trong năm 2010.

Tại châu Mỹ, với mục tiêu thực hiện việc tiêm chủng miễn dịch cho tất cả trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai, người già và những người dân ở các vùng biên giới bị cô lập, người thiểu số có tỷ lệ tiêm chủng miễn dịch thấp, chiến dịch tiêm chủng được phát động bắt đầu từ các khu vực biên giới Nicaragua, giữa Suriname và Guyana, giữa Haiti và Cộng hòa Dominica.

Năm nay, chiến dịch tiêm chủng mở rộng bắt đầu triển khai ở Trung Đông, khu vực ước tính có tới 2,1 triệu trẻ em không nhận được vắcxin trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục