WikiLeaks sắp công bố thêm 15.000 tài liệu mật

WikiLeaks tuyên bố sẽ công bố 15.000 tài liệu còn lại trong kho tư liệu mật khổng lồ về cuộc chiến tại Afghanistan đang sở hữu.
Người sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange ngày 12/8 tuyên bố trangmạng này vẫn có kế hoạch tiếp tục công bố những tài liệu mật cuối cùng về cuộcchiến tại Afghanistan, bất chấp việc chính quyền Mỹ yêu cầu WikiLeaks ngừng việccung cấp những tài liệu mang tính quốc gia.

Phát biểu qua mạng trực tuyến tại London, Assange, 39 tuổi, người từng làmột lập trình viên và "tin tặc" có tiếng, khẳng định WikiLeaks chuẩn bị công bốtiếp 15.000 tài liệu đã được phân loại, phần còn lại trong kho tư liệu mật khổnglồ mà WikiLeaks đang sở hữu và đã công bố từ tháng trước.

Tuy không nói rõ về thời điểm cụ thể, song theo Assange, WikiLeaks hiệncòn khoảng 7.000 báo cáo mật và sẽ công bố những tài liệu này.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cảnh báo rằng việc WikiLeaks tiếp tục công bốcác tài liệu mật về cuộc chiến tại Afghanistan sẽ gây phương hại lớn cho an ninhcũng như nỗ lực chiến tranh của Mỹ, hơn cả 76.000 hồ sơ chiến tranh mà WikiLeakstừng tiết lộ hồi cuối tháng Bảy vừa qua.

Trước đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell khẳng định quân đội Mỹtin rằng đã xác định được 15.000 hồ sơ mật tiếp theo mà WikiLeaks tuyên bố sẽcông bố. Tuy nhiên, ông Morrell từ chối xác minh số tài liệu này mà chỉ nói rằngviệc chúng bị tiết lộ sẽ gây phương hại nhiều hơn hàng nghìn tài liệu đã đượccông bố.

Tháng trước, WikiLeaks đã đăng tải trực tuyến khoảng 76.000 hồ sơ mật,trong đó mô tả cặn kẽ các chiến dịch của Mỹ ở Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại Tukwila, Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

Gói tài trợ ngân sách trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm bảo đảm nguồn tài trợ trọn năm cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, song DHS chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần, tức đến ngày 13/2/2026.

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.