World Cup 2022: Những điều cần lưu ý về quy định của chủ nhà Qatar

Phía Qatar cho phép bán bia, rượu tại các khu vực được chỉ định dành cho người hâm mộ từ 21 tuổi trở lên hoặc một số khách sạn nhất định trong khung giờ từ 18h30 đến 1h sáng hôm sau.
World Cup 2022: Những điều cần lưu ý về quy định của chủ nhà Qatar ảnh 1Thẻ Hayya. (Nguồn: newsroompost.com)

Chỉ còn 4 ngày nữa, hàng triệu người hâm mộ sẽ đổ tới Qatar để theo dõi các trận cầu ở World Cup 2022.

Dưới đây là một số điều cần lưu ý về quy định của nước chủ nhà trong dịp này.

Qatar cho biết sẽ nới lỏng phần nào các quy tắc trong thời gian diễn ra World Cup. Theo đó, thức uống có cồn (rượu, bia) vốn bị cấm ở Qatar, song để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ tới xem giải đấu này, chính quyền sở tại đã chấp nhận đề nghị nới lỏng quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Phía Qatar cho phép bán bia, rượu tại các khu vực được chỉ định dành cho người hâm mộ từ 21 tuổi trở lên hoặc một số khách sạn nhất định trong khung giờ từ 18h30 đến 1h sáng hôm sau. Tuy nhiên, nước này sẽ áp dụng mức thuế rất cao đối với mặt hàng trên.

Theo tờ The Washington Post, một chai bia dung tích 500 ml sẽ có giá đến 20 euro (gần 21 USD). Trong khi đó, uống rượu bia ở nơi công cộng là phạm pháp và khi bị bắt quả tang có thể bị phạt tù tới 6 tháng và phạt tiền lên tới 3.000 riyal (800 euro).

Liên quan quy định về trang phục, Cơ quan quản lý du lịch của Qatar nhấn mạnh du khách phải "thể hiện sự tôn trọng văn hóa địa phương bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức nơi công cộng." Các trung tâm mua sắm và các địa điểm tôn giáo sẽ thực thi quy định nghiêm ngặt hơn về trang phục với việc yêu cầu phụ nữ phải đội khăn trùm đầu khi vào cửa.

[Bia tại World Cup 2022 có thể bán với giá gần 14 USD nửa lít]

Về vấn đề ma túy, Qatar áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi sử dụng ma túy nào và bất kỳ ai bị kết tội buôn lậu đều có thể phải đối mặt với án tử hình.

Tại sân bay quốc tế Hamad, cảnh sát Qatar cũng đã lắp đặt máy quét ma túy thế hệ mới. Những chiếc máy này có thể phát hiện cả lượng ma túy còn sót lại trên hành lý.

Các loại thuốc được mang vào quốc gia này cũng được yêu cầu phải có giấy tờ giải thích việc kê đơn.

Liên quan thẻ Hayya, bất kỳ ai tới Qatar xem World Cup 2022 đều phải có "tấm giấy thông hành này." Thẻ Hayya giống như Fan ID, có sẵn dưới dạng ứng dụng điện thoại. Đây là một chiếc thẻ điện tử vô cùng quyền lực.

Đối với du khách, thẻ Hayya sẽ thay thế thị thực nhập cảnh Qatar, vé vào sân vận động khi xem World Cup 2022 và cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ giao thông công cộng tại nước chủ nhà như tàu điện ngầm, xe buýt và taxi.

Mặc dù việc cài đặt Hayya là quy định bắt buộc, nhưng nhà chức trách Qatar lo ngại nguy cơ người hâm mộ có thể mất thông tin lưu trữ trên điện thoại. Do đó, du khách được khuyến cáo phải hết sức cẩn thận khi sử dụng mạng wifi.

Người hâm mộ cũng được khuyến khích mua bảo hiểm y tế tư nhân khi tới Qatar. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về sức khỏe tại đây, bảo hiểm sẽ giúp họ tiết kiệm đáng kể vì phí dịch vụ y tế ở quốc gia này cực kỳ đắt đỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục