World Cup: Costa Rica trông cậy vào các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm

HLV Luis Fernando Suarez kỳ vọng những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Keylor Navas, Bryan Ruiz, Joel Campbell sẽ là điểm tựa để giúp các cầu thủ trẻ Costa Rica thi đấu tự tin hơn tại World Cup 2022.
World Cup: Costa Rica trông cậy vào các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ảnh 1Costa Rica hy vọng có thành tích tốt tại World Cup 2022. (Nguồn: Imago)

Giành vé cuối cùng dự World Cup 2022 đội tuyển Costa Rica sẽ đến Qatar với hy vọng có được thành tích tốt hơn lần tranh tài tại Nga cách đây 4 năm (bị loại từ vòng bảng).

Trong lần thứ 6 dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Costa Rica đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở giải đấu này và đội bóng của huấn luyện viên Luis Fernando Suarez đang rất muốn cải thiện thành tích trên đất Qatar.

Năm 2014, Costa Rica từng rơi vào "bảng tử thần" khi chạm trán Uruguay, Italy và Anh. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng, đội bóng tới từ Trung Mỹ đã đứng đầu bảng, không thua trận nào và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Sau đó, họ phải dừng bước ở vòng loại trực tiếp đầu tiên bởi Hà Lan. 

Trong đội hình tới Qatar sắp tới, Costa Rica sẽ có 6 cầu thủ đã ở độ tuổi ngoài 30, gồm Keylor Navas, Bryan Ruiz, Joel Campbell, Oscar Duarte, Yeltsin Tejeda và Celso Borges.

[Costa Rica giành tấm vé cuối cùng đến Qatar dự World Cup 2022]

Đây là những cầu thủ từng tranh tài tại World Cup 2018 và được huấn luyện viên Luis Fernando Suarez kỳ vọng sẽ là điểm tựa để giúp các cầu thủ trẻ của Costa Rica thi đấu tự tin hơn.

Trong những trận vòng loại của World Cup 2022, Costa Rica được biết đến với lối chơi phòng ngự chắc, khi chỉ để thủng lưới 8 bàn. Ngoài ra, những bài phản công nhanh của đội bóng này cũng mang lại hiệu quả cao. 

Chia sẻ trong cuộc họp báo trước khi toàn đội chốt danh sách tới Qatar, huấn luyện viên Luis Fernando Suarez thừa nhận rằng ông phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi gọi các cầu thủ lớn tuổi như Keylor Navas (35 tuổi), hay Bryan Ruiz (37 tuổi). Tuy nhiên, với ông, thành tích chung của toàn đội mới là điều quan trọng nhất.

Ông nhấn mạnh: "Tôi đã phải thuyết phục họ ở lại với đội tuyển và thi đấu thêm 1 giải World Cup. Tôi vui mừng vì mình đã thành công. Có nhiều chỉ trích nhưng tôi không quan tâm khi họ luôn là một phần quan trọng cho thành công của đội. Với họ, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho Costa Rica."

Tại vòng chung kết World Cup 2022, Costa Rica cũng rơi vào bảng đấu khó khi có sự góp mặt của tuyển Đức, Tây Ban Nha và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục