WSJ: Nga giấu thông tin về nghi can đánh bom Boston

Wall Street Journal đưa tin Nga đã giấu Mỹ thông tin "quan trọng" về một trong hai nghi can đánh bom tại giải marathon ở Boston hồi tháng trước.

Tờ Wall Street Journal đêm 10/5 đưa tin Nga đã giấu Mỹ thông tin "quan trọng" về một trong hai nghi can đánh bom tại giải marathon ở Boston hồi tháng trước.

 

Dẫn lời các quan chức Mỹ, báo cho biết thông tin trên bao gồm tin nhắn văn bản giữa mẹ của Tamerlan Tsarnaev (người anh) và một người họ hàng quốc tịch Nga.

Một tuần sau vụ đánh bom Boston, các quan chức Mỹ đã biết đến các tin nhắn trên, được tờ báo cho rằng có nội dung về việc Tsarnaev muốn gia nhập các nhóm vũ trang tại Nga chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tại Kavkaz.

 

Một quan chức Mỹ mô tả ít nhất một trong số những tin nhắn này có "thảo luận chung về thánh chiến hồi giáo."

 

Các quan chức nói với tờ nhật báo rằng các thông tin này đã có thể khiến nhà chức trách theo dõi Tsarnaev sát sao hơn. Tuy nhiên, sau khi Nga cảnh báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vào năm 2011 về Tsarnaev, liên quan đến các tin nhắn trên, FBI đã ba lần yêu cầu được cung cấp thêm thông tin nhưng không nhận được hồi đáp.

 

Cuối cùng, phải một tuần sau khi danh tính của Tsarnaev được xác minh thì Mátxcơva mới cung cấp thông tin về các tin nhắn cho FBI.

 

Cũng theo báo trên, trong chuyến đi của Tsarnaev tới Cộng hòa Dagestan thuộc miền Nam nước Nga vào năm 2012, cơ quan an ninh đã để mắt đến y và nhà chức trách Dagestan cho biết y tìm cách thiết lập quan hệ với các nhóm cực đoan trong khu vực và còn gặp một tay súng Hồi giáo.

 

Một quan chức Mỹ nói với báo rằng giới chức Nga vẫn không hợp tác hoàn toàn và chưa cung cấp thông tin giám sát về chuyến đi của Tsarnaev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục