Xanh hóa bản đồ dịch COVID-19, cô lập vùng đỏ ở An Giang

Đợt phát động thi đua thứ nhất ở An Giang bắt đầu từ ngày 16-25/8 với quyết tâm tầm soát, quét sạch các ca F0 khỏi cộng đồng, bảo vệ vững chắc vùng xanh, từng bước xanh hóa vùng vàng, cam, đỏ.
Xanh hóa bản đồ dịch COVID-19, cô lập vùng đỏ ở An Giang ảnh 1Đường Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vắng người và phương tiện trong thời gian tỉnh áp dụng Chỉ thị 16. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết tỉnh đã phát động phong trào thi đua “An Giang đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” với quyết tâm đến hết ngày 25/8, toàn tỉnh kiểm soát được dịch bệnh, xanh hóa bản đồ dịch, cô lập vùng đỏ ở mức hẹp nhất.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, đợt phát động thi đua thứ nhất bắt đầu từ ngày 16-25/8 với quyết tâm khẩn trương tầm soát, quét sạch các ca F0 ra khỏi cộng đồng, bảo vệ vững chắc vùng xanh, từng bước xanh hóa vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ.

“Địa phương nào kiểm soát tốt được dịch bệnh, quét sạch F0 và làm sạch địa bàn trong thời gian phát động đợt thi đua này sẽ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh khen thưởng, nêu gương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng cao hơn,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết.

Bên cạnh khen thưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiên quyết xử lý đối với những địa phương không kiểm soát được các ca F0, làm lây lan dịch ra cộng đồng do nguyên nhân chủ quan, người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

[Nhiều tỉnh, thành phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16]

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả. Đặc biệt, tỉnh triển khai nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát tốt.

Giai đoạn hiện nay, An Giang tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội để đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép.”

Tỉnh cũng kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thi đua phòng, chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính từ ngày 15/4 đến sáng 17/8, tỉnh ghi nhận 946 ca mắc COVID-19, trong đó có 268 trường hợp đã được điều trị khỏi. Đến nay, An Giang ghi nhận 6 trường hợp tử vong do mắc COVID-19.

An Giang đang tiếp tục kéo dài việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ở 9 trong tổng số 11 huyện và thành phố, áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ở thị xã Tân Châu, huyện Phú Tân đến hết ngày 25/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục