Xây dựng chiến lược, tìm kiếm công nghệ tốt nhất cho Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị VGI tăng cường hỗ trợ NIC kết nối, cùng tham gia nghiên cứu đề xuất, xây dựng chiến lược, kêu gọi đầu tư, tìm kiếm công nghệ tốt nhất, phù hợp nhất cho Việt Nam.
Xây dựng chiến lược, tìm kiếm công nghệ tốt nhất cho Việt Nam ảnh 1Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thảo luận với đại diện Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đức. (Ảnh: PHương Hoa/TTXVN)

Thúc đẩy Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Đức (VGI) tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam (NIC) triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ cho Việt Nam là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu từ ngày 23-25/2.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại buổi làm việc với Mạng lưới VGI, nghe Giáo sư Nguyễn Xuân Thính, Chủ tịch VGI báo cáo về những hoạt động của VGI trong thời gian qua cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị VGI tăng cường hỗ trợ NIC kết nối, trao đổi với các chuyên gia, đối tác người Việt và quốc tế để cùng tham gia nghiên cứu đề xuất, xây dựng chiến lược, triển khai kêu gọi đầu tư, tìm kiếm công nghệ tốt nhất, phù hợp nhất cho Việt Nam.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị VGI phối hợp với NIC để thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác với các đối tác tại Đức như Công viên Công nghệ cao Adlershof, một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của châu Âu; Tập đoàn Infineon, một trong 10 tập đoàn sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới, đặc biệt VGI sẽ hỗ trợ, phối hợp với NIC triển khai các hoạt động cùng các đối tác trên.

Chuyến thăm Trung tâm Công nghệ cao Adlershof và Tập đoàn sản xuất chất bán dẫn Infineon được xem là một trong những điểm nhấn nhằm hiện thực hóa kế hoạch thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác với các đối tác Đức.

Xây dựng chiến lược, tìm kiếm công nghệ tốt nhất cho Việt Nam ảnh 2Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng lắng nghe nguyện vọng của các hội đoàn và kiều bào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị Adlershof hỗ trợ, phối hợp với NIC trong việc trao đổi các công ty khởi nghiệp, đưa những công ty này tại Việt Nam sang Đức ươm tạo hoặc đưa các doanh nghiệp/công ty khởi nghiệp của Đức sang Việt Nam tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư tại Việt Nam; Thông qua VGI, phối hợp với NIC kết nối các doanh nghiệp công nghệ của Đức với thị trường Việt Nam; Tư vấn cho NIC về mô hình quản lý, cơ chế tài chính, vận hành trung tâm công nghệ cao, trung tâm ươm tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển; Nghiên cứu đặt văn phòng tại NIC Hòa Lạc để thực hiện nhiệm vụ kết nối doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu.

Đến thăm Infineon (Infineon Technologies AG), tập đoàn sản xuất chất bán dẫn với khoảng 50.280 lao động và doanh thu đạt 11 tỷ euro trong năm 2021, đánh giá đây là mô hình nhà sản xuất bán dẫn mà Việt Nam mong muốn phát triển trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Infineon chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược phát triển mảng sản xuất bán dẫn trong các năm tới và và cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam tham gia vào thị trường này.

[Việt Nam mong muốn hợp tác với Đức về nông nghiệp và đổi mới sáng tạo]

Ngoài đề nghị Infineon trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác với NIC, Bộ trưởng mong muốn Infineon chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển, vận hành nhà máy sản xuất, cơ sở lắp ráp chip bán dẫn tại các nước; phối hợp, hỗ trợ kết nối chuyên gia, nhà nghiên cứu về bán dẫn của Infineon để trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn; đề nghị Infineon nghiên cứu khả năng thiết lập trung tâm R&D cũng như khả năng đầu tư dự án chip-bán dẫn tại Việt Nam, ưu tiên tại NIC Hòa Lạc.

Bộ trưởng mong muốn sau khi 2 bên trao đổi, thảo luận thì có thể ký được thỏa thuận hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Đức, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã có buổi làm việc với Hội Đức-Việt và đại diện lãnh đạo các hội, đoàn và kiều bào tiêu biểu tại Đức nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Đức cũng như mong muốn lắng nghe thông tin, nắm bắt nguyện vọng của các hội đoàn và kiều bào.

Xây dựng chiến lược, tìm kiếm công nghệ tốt nhất cho Việt Nam ảnh 3Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh lưu niệm với đại diện Hội Đức-Việt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Với tư cách là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cộng hòa Liên bang Đức, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Hội Đức-Việt hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hội hữu nghị Việt-Đức nhằm tăng cường mối quan hệ tốt đẹp, tích cực mở rộng, kết nối các đối tác tiềm năng về hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ, đào tạo; giới thiệu, quảng bá và thu hút đầu tư vào Việt Nam.

Hiện, Việt Nam và Đức có mối quan hệ tốt đẹp, được vun đắp qua nhiều thế hệ, trong đó có hoạt động ngoại giao nhân dân với vai trò quan trọng của Hội Đức-Việt và Hội hữu nghị Việt-Đức. Đây là những cơ sở, tiền đề quan trọng để thiết lập, củng cố và phát triển sự hợp tác chính thức và phi chính thức giữa 2 quốc gia.

Cũng tại buổi gặp gỡ này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đại diện tặng giấy khen cho hơn 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu có đóng góp trong công tác cộng đồng năm 2022 tại Cộng hòa Liên bang Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục