Xe buýt Hà Nội đưa hơn 1.900 người dân từ các tỉnh phía Nam về quê

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã huy động hàng chục xe buýt để đưa đón an toàn hơn 1.900 người dân từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để về quê ở các tỉnh phía Bắc.
Đoàn xe buýt của Transerco tại khu vực chốt kiểm soát dịch số 1 Pháp Vân-Cầu Giẽ đã hỗ trợ đưa khoảng 1.900 người dân về quê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Đoàn xe buýt của Transerco tại khu vực chốt kiểm soát dịch số 1 Pháp Vân-Cầu Giẽ đã hỗ trợ đưa khoảng 1.900 người dân về quê. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đoàn xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã thực hiện đón người dân di chuyển từ vùng dịch các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để tiếp tục đưa về các địa phương cách ly.

Theo đại diện Transerco, tính đến 15 giờ chiều ngày 7/10, Hà Nội đã sử dụng xe buýt để đưa đón an toàn hơn 1.900 người dân từ các tỉnh phía Nam ra Hà Nội để về quê ở các tỉnh phía Bắc.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Transerco đã huy động hàng chục xe buýt tập kết tại chốt kiểm soát số 1 cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội (Pháp Vân-Cầu Giẽ) đón người dân về các tỉnh phía Bắc.

Cụ thể, từ chốt Cầu Giẽ (Phú Xuyên) sẽ di chuyển theo đường 32-Sơn Tây-Quốc lộ 32 hướng về cầu Trung Hà để tiếp tục chuyển giao cho các tỉnh đón nhận. Đối với những người dân thuộc Hà Nội, xe buýt sẽ đưa về các địa phương cách ly theo quy định.

[Về quê sau giãn cách: Cần sự chỉ đạo nhất quán và phối hợp chặt chẽ]

Với người dân đi xe máy, Cảnh sát giao thông sẽ chủ động yêu cầu dẫn đường, giúp họ đi an toàn về vùng giáp ranh của hai địa phương.

“Những trường hợp người dân đi xe máy bị mệt do nhiều ngày liên tục chạy xe trên đường, xe buýt sẽ chuyên chở người, còn xe tải của Cảnh sát giao thông Hà Nội hộ tống theo sau chở phương tiện,” đại diện Transerco cho hay.

Được biết, từ ngày ngày 5/10 đến nay, dưới sự phối hợp của Bộ Tư lệnh Thủ Đô, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Trung tâm Điều hành giao thông công cộng, đoàn xe buýt của Tổng công ty vận tải Hà Nội đã thực hiện đón người dân về các địa phương cách ly./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục