Xe tải không người lái

Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm xe tải không người lái

Nhật Bản chế tạo xe tải không người lái điều khiển bằng radar laser và camera, có thể xác định chướng ngại vật và đọc biển chỉ đường.
Các kỹ sư Nhật Bản đã bắt đầu chế tạo xe tải không người lái được điều khiển bằng radar laser và camera. Những thiết bị này xác định sự xuất hiện các chướng ngại vật phía trước và giúp đọc biển chỉ đường.

Dự kiến, công việc thử nghiệm sẽ hoàn tất trước năm 2020.

Các chuyên gia thuộc Tổ chức công nghệ công nghiệp và năng lượng mới (NEDO) của Nhật đã tiến hành các bài thử nghiệm với sự tham gia của bốn xe tải, trong đó có một chiếc do con người điều khiển.

Những chiếc xe này chạy nối đuôi nhau với vận tốc 80km/giờ và giữ khoảng cách giữa các xe với nhau là 4m. Do lực cản không khí rơi vào xe dẫn đầu, các xe đi sau tiết kiệm được nhiên liệu đáng kể.

Điều đáng ngạc nhiên là ban đầu các kỹ sư của NEDO chỉ nghiên cứu việc giảm chi phí nhiên liệu xe tải. Họ thử nghiệm không chỉ một phương án các thủ thuật kỹ thuật, sau đó các nhà khoa học đã quyết định sử dụng công nghệ tương lai và tiết kiệm nhờ điều khiển không người lái.

NEDO có một loạt các công ty thành viên Hino Motors, Mitsubishi Electric, Oki Electric Industry,NEC, Denso, Trường Đại học tổng hợp Tokyo và Nihon.

Hiện, các nhà khoa học chưa có ý định đưa loại xe tải không người lái này vào lưu thông./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục