Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington, Mỹ vừa công bố một nghiên cứucho biết không cần phải kiểm tra bà mẹ và thai nhi vẫn có thể đánh giá tìnhtrạng sức khỏe của em bé.
Nghiên cứu này được đăng tải trên tạp chí Science Translational Medicinesố ra mới đây.
Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu máu của những phụ nữ mang thai 18 tuầntuổi và mẫu nước bọt của các ông bố để tiến hành hóa nghiệm, sau đó mô tả toànbộ trình tự gene của thai nhi.
Điều này cũng có nghĩa các nhà nghiên cứu chỉ cầnthông qua kiểm tra gene của bố mẹ là có thể phán đoán được nguy cơ mắc các bệnhtruyền nhiễm ở trẻ.
Hiện có khoảng 3.500 loại bệnh truyền nhiễm ở người.
Kỹ thuật này có thể sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi, do đã được chứngminh lâm sàng là có độ chính xác cao, khoảng trên 98%.
Tuy nhiên nó cũng liênquan đến nhiều vấn đề về đạo đức, bởi việc này dễ làm tăng tình trạng nạo pháthai.
Hiện chi phí cho thử nghiệm này không rẻ, nó cần được hoàn thiện và giảmphí kiểm tra hơn nữa.
Để làm được như vậy họ cần phải tiến hành nghiên cứu thêm10 năm trước khi đưa vào sử dụng thực tế./.
Thùy Linh (Vietnam+)