Đây là các đối tượng đã tổ chức cho gần 100 học viên đang cai nghiện, giáodục, chữa trị và phục hồi sức khỏe tại Trung tâm giáo dục lao động và phục hồisức khỏe thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng (Trungtâm 06) bỏ trốn vào ngày 1/4, gây hoang mang cho người dân trong khu vực.
Tại phiên xét xử, các bị cáo đã khai nhận khoảng 11 giờ 30 ngày 1/4, tạiphòng nghỉ của Trung tâm 06, Trần Xuân Chiến đã bàn bạc với Vũ Bá Long, NguyễnQuốc Hưng, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thế Thanh, Đinh Khắc Trọng, Nguyễn QuangThiện và Đào Xuân Phong về việc bỏ trốn khỏi Trung tâm.
Sau khi bàn bạc, bọn chúng thống nhất sẽ bỏ trốn vào lúc sau bữa cơmchiều, khi Long bê khay cơm đập xuống đất là hiệu lệnh. Ngoài ra, Chiến phâncông cho Long lấy búa để phá khóa cổng, Thiện dùng thanh sắt chọc lò của nhà bếpđể hỗ trợ Long phá khóa, số còn lại lấy dao trong nhà bếp để khống chế cán bộcủa Trung tâm.
Đúng như “kế hoạch,” vào khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, sau khi các học viênăn cơm xong, Long bê khay cơm ra trước cửa nhà ăn đập xuống sân và hô to “Anh emơi, về đi.”
Ngay sau đó, Long cầm búa chạy ra cổng để phá khóa, Thiện cầm thanh sắtchọc lò đã lấy ở nhà bếp chạy theo đưa cho Long; còn Hưng, Trọng, Luân, Chiến,mỗi người cầm trong tay một con dao dài khoảng 30cm cùng chạy theo Long ra tớicổng bảo vệ.
Tại đây, anh Đặng Ngọc Thăng (nhân viên bảo vệ của Trung tâm) đang làmnhiệm vụ bảo vệ tại cổng ra ngăn chặn thì bị Chiến dùng dao khống chế. Ngay lúcđó, anh Lê Trùng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm cùng 6 cán bộ của Trung tâm đãchạy ra hỗ trợ anh Thăng và giải thích, phân tích, đề nghị Long cùng các họcviên khác không được bỏ trốn.
Bỏ ngoài tai lời nói của các thầy, cô, Long vẫn tiếp tục dùng búa cùngthanh sắt để phá khóa; còn Chiến, Luân, Hưng, Trọng, Thanh đứng xung quanh dùngdao đe dọa cán bộ Trung tâm để Long phá khóa. Khi đã phá được khóa, Long đã cùng92 học viên khác chạy ra ngoài Trung tâm.
Sau khi bỏ trốn, đến ngày 12/4, Hưng và Chiến đã bị lực lượng Công anthành phố Hải Phòng bắt giữ, Thiện cũng đã bị bắt giữ vào ngày 8/5. Các đốitượng: Chiến, Long, Trọng, Thanh sau khi phạm tội đã bỏ trốn, đang bị Công anquận Hải An truy nã.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt:Nguyễn Quốc Hưng (trú tại số 27 Trần Nhật Duật, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền,thành phố Hải Phòng) 48 tháng tù giam, Nguyễn Thành Luân (trú tại cụm 1 tổ dânphố Tiến Lộc, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) 39 tháng tùgiam và Nguyễn Quang Thiện (trú tại số 7/7 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phốHải Phòng) 30 tháng tù giam./.