[Động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại Canada]
Trung tâm trên nêu rõ: "Sóng thần đã được hình thành và nó có thể gâythiệt hại cho khu vực dọc bờ biển ở tất cả các đảo thuộc bang Hawaii. Cần hànhđộng khẩn cấp để bảo vệ người và của."
Đợt sóng thần này dự kiến sẽ vào bờ lúc 8giờ 28 phút (GMT) ngày 28/10.
Trận động đất trên đã làm rung chuyển quần đảo Queen Charlotte của Canada.Tâm chấn của trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 4 phút (GMT), nằm ở độ sâu 9,9 kmtại 52,774 độ vĩ Bắc và 131,843 độ kinh Tây.
Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương ngay sau đó thông báo khôngcó dấu hiệu sóng thần đe dọa tàn phá trên diện rộng.
Tuy nhiên, Trung tâm Cảnhbáo sóng thần khu vực Bờ biển phía Tây và Alaska đã ban bố cảnh báo đối với cáckhu vực bờ biển nằm gần tâm chấn.
Đêm 27/10 (theo giờ Mỹ), những đợt sóng thần đầu tiên sau trận động đất mạnh 7,7độ Richter đã ập vào vùng duyên hải bang Hawaii. Giới chức địa phương đã ra lệnhsơ tán ít nhất 100.000 người ở bang đảo này lên các khu vực cao hơn.
Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, những đợt sóng thần đầutiên cao khoảng 0,9 mét ập vào bờ biển Hawaii không mạnh như dự báo trước đó.Phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, nhà địa vật lý cao cấp GerardFryer nói: "Sóng thần đã vào bờ đúng như chúng tôi dự kiến, dù chúng tôi nghĩ nósẽ lớn hơn như thế".
Ông cho rằng những đợt sóng khác có thể tiếp tục sẽ đổ vào bờ và những đợtsóng đầu tiên "có thể chưa phải là những con sóng lớn nhất". Theo ông, những đợtsóng dồn dập có thể sẽ lớn hơn và có thể gây ngập lụt cho toàn bộ những khu vựctrũng.
Thống đốc bang Hawaii, ông Neil Abercrombie, đã ban bố tình trạng khẩn cấpở bang này, trong khi Trung tâm cảnh báo sóng thần ước tính có khoảng từ 100.000đến 150.000 người sống ở các khu vực bờ biển Hawaii đã được hối thúc di chuyểntới các khu vực cao hơn.
Hình ảnh truyền hình từ đảo Oahu mới chỉ cho thấy nhữngcon sóng đầu tiên tương đối nhỏ ập vào bờ biển./.