Xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela tăng nhẹ trở lại trong tháng 4/2020

Venezuela đã vận chuyển 31 chuyến tàu chở dầu thô và sản phẩm tinh chế trong tháng 4với mức trung bình 848.500 thùng dầu/ngày, tăng nhẹ so với mức 814.000 thùng dầu/ngày trong tháng 3.
Mỏ khai thác dấu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. (Nguồn: Reuters)
Mỏ khai thác dấu khí thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và dữ liệu của ngành hàng hải, xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này trong tháng 4/2020 đã tăng trở lại sau khi sụt giảm trong tháng Ba.

Theo đó, Venezuela đã vận chuyển 31 chuyến tàu chở dầu thô và sản phẩm tinh chế trong tháng Tư với mức trung bình 848.500 thùng dầu/ngày, tăng nhẹ so với mức 814.000 thùng dầu/ngày trong tháng Ba.

Trong năm nay, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai đơn vị của Rosneft (Nga), đối tác kinh doanh lâu năm của PDVSA, với cáo buộc che giấu xuất xứ quốc gia cho các lô hàng dầu thô của Venezuela.

[Venezuela bắt giữ các đối tượng liên quan đến âm mưu 'xâm lược']

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra hạn chót vào ngày 20/5 để Rosneft giảm mua dầu của Venezuela để bán lại cho các khách hàng khác.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã ảnh hưởng nặng nề đến lượng dầu xuất khẩu trong tháng Ba.

Rosneft đã bán lại tới 2/3 lượng hàng của PDVSA, trong khi các khách hàng quan trọng khác của PDVSA như Nayara Energy và Reliance Industries của Ấn Độ đều giảm mua dầu của Venezuela.

Trong khi đó, công ty Libre Abordo và tập đoàn kinh doanh Schlager có trụ sở chính tại Mexico đã thay thế Rosneft để trở thành nhà trung gian lớn nhất bán dầu thô Venezuela theo hiệp ước đổi dầu lấy thực phẩm.

Thỏa thuận này đang bị chính quyền Mỹ tiến hành điều tra.

Trong tháng Ba, Rosneft đã bán toàn bộ tài sản ở Venezuela cho một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nga.

Các quan chức Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt đối với mảng thương mại của Rosneft có thể được dỡ bỏ một khi công ty này được chứng minh không liên quan đến Venezuela./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.