Xung đột tại Trung Đông: Liban kêu gọi Mỹ gây sức ép với Israel

Trong bối cảnh thương vong tại Liban tiếp tục tăng mạnh, Tổng thống Joseph Aoun kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.

Đống đổ nát tại Zrariyeh, miền Nam Liban sau các cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đống đổ nát tại Zrariyeh, miền Nam Liban sau các cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh giao tranh tại miền Nam Liban tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố trước đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun đã kêu gọi Mỹ gây áp lực buộc Israel chấm dứt các cuộc không kích và hoạt động phá hủy nhà cửa tại khu vực biên giới.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Aoun và Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa ngày 11/5, giữa lúc thương vong tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng mạnh.

Bộ Y tế Liban cho biết chỉ trong 3 ngày qua đã có ít nhất 74 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ngày 2/3 vừa qua, tổng số người thiệt mạng đã lên tới gần 2.900 người, trong đó có nhiều nhân viên y tế, phụ nữ và trẻ vị thành niên.

Liên hợp quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Liban đang tiếp tục xấu đi. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết hơn 100 vụ không kích đã được ghi nhận chỉ trong vòng 24 giờ qua. Nhiều cơ sở y tế tiếp tục bị ảnh hưởng, trong khi các nhân viên cứu hộ cũng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ đầu đợt leo thang mới, đã có 158 vụ tấn công nhằm vào hệ thống y tế tại Liban, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Trong cuộc gặp với Đại sứ Mỹ, Tổng thống Aoun cũng trao đổi về vòng đàm phán thứ ba giữa Liban và Israel dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 14-15/5 dưới sự trung gian của Mỹ. Đây được xem là một phần trong nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột tiếp tục lan rộng trong khu vực.

Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc này đang vấp phải nhiều tranh cãi trong nội bộ Liban. Hezbollah đã công khai phản đối đối thoại với Israel, cho rằng điều này đi ngược lập trường của lực lượng này trong cuộc đối đầu hiện nay.

Xung đột tái bùng phát từ đầu tháng Ba sau khi Hezbollah nổ súng vào Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ với Iran. Israel sau đó mở rộng chiến dịch quân sự, đồng thời duy trì sự hiện diện tại một số khu vực ở miền Nam Liban với lý do truy quét các tay súng Hezbollah.

Trong khi đó, Iran cho biết từng đề xuất bảo đảm an ninh cho Liban như một phần trong các cuộc trao đổi rộng hơn với Mỹ, song đề xuất này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ.

Các cơ quan cứu trợ quốc tế cảnh báo nếu giao tranh tiếp tục kéo dài, hệ thống y tế và hỗ trợ nhân đạo vốn đã quá tải tại Liban có nguy cơ rơi vào tình trạng tê liệt.

Hiện mới chỉ khoảng 41% khoản kinh phí khẩn cấp trị giá 308 triệu USD cho Liban được huy động, khiến nhiều dịch vụ thiết yếu như y tế, nước sạch và vệ sinh đứng trước nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng./.

Tin cùng chuyên mục

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Những tòa nhà ở Tehran, Iran bị phá huỷ trong vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran

Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán giai đoạn đầu nhằm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng, giai đoạn đàm phán thứ 2 liên quan vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu.

Tàu hàng di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 8/4/2026. (Ảnh: AA/TTXVN)

Hơn 30 tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/5 cho biết hơn 30 tàu, được sự cho phép của Tehran, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối 13/5 theo giờ địa phương.