Theo nguồn tin của Tân Hoa xã, ông Ziyad al-Qadhi, một lãnh đạo đảng Đại hộiNhân dân toàn quốc (GPC) của cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị sáthại trong một trận phục kích ở ngoại ô thủ đô Sanaa vào tối 5/10.
Trang web của GPC cho biết các tay súng đã chặn chiếc xe của ông al-Qadhitrên con đường ở ngoại ô Bani Hishaish và xả súng làm ông cùng ba vệ sĩ thiệtmạng.
Trước đó một tuần, bốn quan chức của GPC cũng thiệt mạng trong một trậnphục kích tương tự ở ngoại ô Sanaa. Mặc dầu vậy, GPC không cáo buộc bất kỳ phenhóm nào đứng sau các vụ tấn công trên.
Yemen vừa tiến hành cuộc chuyển giao chính trị theo một thỏa thuận chuyểngiao quyền lực do các nước vùng Vịnh đề xuất và được Liên hợp quốc ủng hộ nhằmchấm dứt cuộc khủng hoảng sau làn sóng biểu tình gây bạo động năm ngoái buộcTổng thống Saleh phải từ chức sau 33 năm cầm quyền.
Theo thỏa thuận này, Phó Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi đã được bầu làm Tổngthống Yemen hồi tháng 2/2012. Ông Hadi sẽ dẫn dắt chính phủ lâm thời trong vònghai năm, sau đó sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống mới.
Trong khi đó, cũng theo thỏa thuận này, ông Saleh sẽ được quyền miễn truy tố.Tuy nhiên, các cuộc biểu tình gây bạo động vẫn diễn ra gần như hàng tuần với sựtham gia của hàng nghìn người trên khắp nước này đòi xét xử ông Saleh và contrai vì đã ra lệnh giết người biểu tình trong làn sóng biểu tình nổ ra từ tháng1/2011. Trong bối cảnh đó, ông Saleh vẫn giữ vị trí lãnh đạo đảng GPC, đảngchiếm một nửa số ghế trong chính phủ quốc gia lâm thời, trong khi con trai củaông vẫn là chỉ huy của Lực lượng vệ binh cộng hòa.
Ngày 6/10, lực lượng cảnh sát Yemen đã chặn đứng âm mưu đánh bom liều chếtcủa tổ chức khủng bố al-Qaeda nhằm vào căn cứ không quân Anad tại tỉnh Lahj, khuvực miền Nam đầy bất ổn của nước này.
Cảnh sát cho biết hai kẻ đánh bom liều chết đi trên một chiếc xe tải nhỏ chứađầy chất nổ và đã bị phát hiện tại một chốt kiểm tra của cảnh sát. Căn cứ khôngquân Anát là nơi đồn trú của hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ./.
(TTXVN)