Yêu cầu Cảnh sát giao thông đứng nhìn cô gái bị sát hại báo cáo

Cảnh sát giao thông đứng gần khu vực hiện trường vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đâm dã man đã được phải viết báo cáo tường trình, đồng thời tạm dừng nhiệm vụ tuần tra kiểm soát.
Yêu cầu Cảnh sát giao thông đứng nhìn cô gái bị sát hại báo cáo ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc nữ nhân viên ngân hàng bị sát hại dã man (Ảnh: Google Maps)

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên ngân hàng bị sát hại tại Ninh Bình sáng 1/4, nhiều ý kiến cho rằng một Cảnh sát giao thông đứng gần hiện trường nhưng đã “bất lực” nhìn nạn nhân bị hung thủ đâm liên tiếp vào người.

Theo Trung Tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông nội tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình bước đầu xác nhận: Vào thời điểm xảy ra sự việc có một cảnh sát giao thông ở gần hiện trường.

Trước thông tin về việc cán bộ cảnh sát giao thông chứng kiến sự việc bị đình chỉ công tác, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông nội tỉnh đã phủ nhận: “Hiện đồng chí ấy vẫn đang công tác bình thường.”

Trung tá Tuấn chia sẻ: “Ngay từ trưa 1/4, lãnh đạo đơn vị đã yêu  cầu đồng chí Cảnh sát giao thông trên về đơn vị, viết báo cáo về sự việc đã xảy ra. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đồng thời cũng yêu cầu cảnh sát này trước mắt không làm nhiệm vụ Tuần tra kiểm soát nữa mà ở đơn vị trực để có thời gian cộng tác và tham gia với các cơ quan có liên quan để làm rõ về vụ việc.”

Trung tá Tuấn cũng cho biết thêm: Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc.

[Ninh Bình: Làm rõ vụ một thanh niên đâm chết người rồi tự sát]

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, sáng 1/4, tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xảy ra vụ việc một nam thanh niên dùng kéo đâm chết người rồi tự sát.

Nhiều nhân chứng vụ việc cho biết, khoảng 9 giờ ngày 1/4, tại đường nhánh thuộc trục đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, người đi đường nhìn thấy hai người giằng co nhau trên xe ôtô con.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thu H. (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình). Đối tượng đâm chị H. được xác định là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đã qua cơn nguy kịch vẫn đang được các bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tích cực chăm sóc.

Đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Bước đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn trong yêu đương.

Hiện nay, cơ quan Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục