Yêu cầu xác minh vụ một trẻ tử vong tại phòng khám

Yêu cầu xác minh vụ trẻ tử vong tại phòng khám ở Hà Nội

Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc tới Sở Y tế Hà Nội đề nghị xác minh thông tin về một trẻ bị chết tại phòng khám ở Thường Tín, Hà Nội.

Ngày 22/11, Bộ Y tế đã gửi công văn hỏa tốc tới Sở Y tế Hà Nội đề nghị xác minh thông tin về một trẻ bị chết tại phòng khám ở Thường Tín, Hà Nội.

Theo đó, Báo Điện tử Đất Việt ngày 22/11/2013 có đăng bài viết “Hà Nội: Trưởng khoa Nhi làm chết trẻ tại phòng khám riêng.”

Theo nội dung phản ánh, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 20/11/2013 tại Phòng khám Hương Sen (Thường Tín - Hà Nội) do bác sỹ Phạm Anh Sơn - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín làm chủ, bệnh nhân là cháu Nguyễn Đình Quân, 16 tháng tuổi bị viêm phổi và có biểu hiện ho được gia đình đưa đến phòng khám để điều trị.

Tuy nhiên, khi tiêm xong mũi thứ 2 cháu Quân có biểu hiện sùi bọt mép và tử vong sau đó.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh vụ việc và báo cáo về Bộ thông tin chính xác cũng như các biện pháp chấn chỉnh tình trạng trên trước ngày 27/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục