Yok Đôn: Lâm tặc đốn 2 cây gỗ giáng hương cổ thụ

Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn đã ký công văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo về sự việc 2 cây gỗ giáng hương cổ thụ bị đốn hạ.
Ngày 9/1, ông Hoàng Văn Xuân, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn đã kýcông văn gửi Tổng cục Lâm nghiệp báo cáo về sự việc 2 cây gỗ giáng hương cổ thụbị đốn hạ trong vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn.

Trước đó, ngày 8/1 lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện 2cây gỗ giáng hương cổ thụ tại Tiểu khu 441, thuộc địa bàn quản lý của Trạm Kiểmlâm số 11 (Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn ) vừa bị lâm tặc đốn hạ, cành lávẫn còn tươi xanh.

Qua đo đếm, 1 cây có đường kính gần 1,3m, cây còn lại có đường kính khoảng80 cm; tổng khối lượng gỗ của 2 cây gỗ này gần 9m3, trong đó lâm tặc đã lấy đihơn 1,5m3. Nếu lâm tặc xẻ 2 cây hương nói trên thành các bộ ngựa (phản) rồi vậnchuyển trót lọt ra ngoài thì trị giá số gỗ này theo giá thị trường gần 1 tỷđồng.

Cũng trong ngày 8/1, từ nguồn tin báo, lực lượng kiểm lâm cơ động của HạtKiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn đã kiểm tra và phát hiện tại Tiểu khu 521, thuộcđịa bàn quản lý của Trạm Kiểm lâm số 1 có 14 cây gỗ giáng hương và căm xe lớnvừa bị lâm tặc đốn hạ.

Ngoài số gỗ đã bị lâm tặc lấy đi, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đônđã thu gom được hơn 10m3 gỗ tang vật và hiện đang tiếp tục thu gom. Điều đángnói là mặc dù lâm tặc khai thác gỗ với số lượng lớn nhưng lực lượng kiểm lâm tạiTrạm Kiểm lâm số 1 không hay biết. Sự viếc chỉ bị phát giác từ nguồn tin báo củaquần chúng nhân dân.

Theo báo cáo của ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đônthì nhờ triển khai các biện pháp cứng rắn và hiệu quả nên tình trạng phá rừngthời gian gần đây đã giảm trên 80%.

Tuy nhiên, trên thực tế, lâm tặc liên tục vào rừng khai thác gỗ quý hiếm với số lượng lớn trước sựbất lực của lực lượng kiểm lâm nơi đây./.

V.Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục