2010 là năm nóng nhất trong vòng 130 năm qua

Tổ chức Khí tượng học Thế giới, 2010 là năm nóng nhất kể từ khi các cơ quan khí tượng bắt đầu đo nhiệt độ bề mặt Trái Đất năm 1880.
Theo thông báo ngày 20/1 của Tổ chức Khí tượng học Thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc, năm 2010 là năm nóng nhất kể từ khi các cơ quan khí tượng bắt đầu đo nhiệt độ bề mặt Trái Đất năm 1880.

WMO cho biết trong năm 2010, nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 0,53 độ C so với nhiệt độ trung bình thời kỳ từ năm 1961 đến năm 1990, mốc chuẩn để so sánh nhiệt độ trên Trái Đất. Nhiệt độ tăng khiến diện tích băng ở Bắc Cực trong tháng 12/2010 giảm xuống mức thấp nhất so với cùng kỳ các năm khác.

Tính trung bình theo tháng, diện tích băng ở vùng cực Bắc co lại còn 12 triệu km2, giảm 1,35 triệu km2 so với mức trung bình trong các tháng 12 của giai đoạn từ năm 1979 đến 2000.

WMO xác nhận 10 năm đầu của thiên niên kỷ này là thập kỷ nóng nhất kể từ khi có ghi nhận chính thức về thời tiết.

Theo Tổng Thư ký WMO Michel Jarraud, các số liệu trong năm 2010 báo hiệu chiều hướng khí hậu toàn cầu nóng lên sẽ còn kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục