Algeria đạt thặng dư thương mại 3,9 tỷ USD trong 6 tháng

Sáu tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Algeria đã đạt gần 3,9 tỷ USD, giảm so với mức 4,83 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.
Algeria đạt thặng dư thương mại 3,9 tỷ USD trong 6 tháng ảnh 1Một hải cảng của Algeria. (Nguồn ảnh: Hãng thông tấn quốc gia Algeria APS)

Trung tâm thống kê Thuế quan Algeria (CNIS) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2014, thặng dư thương mại của nước này đạt gần 3,90 tỷ USD, giảm so với 4,83 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu của Algeria đạt gần 33,59 tỷ USD, giảm nhẹ so với 34,14 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, lý do chủ yếu là lượng dầu khí xuất khẩu giảm 2,30%.

Trong khi đó, tổng giá trị nhập khẩu trong cùng thời gian trên là mức 29,69 tỷ USD, cao hơn con số 29,30 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ xuất siêu ở mức 113%, thấp hơn con số 116% của cùng kỳ năm 2013.

Theo thống kê của CNIS, dầu khí trong 6 tháng đầu 2014 vẫn chiếm đa phần (95,92%) trong xuất khẩu hàng hóa của Algeria với 32,23 tỷ USD, thấp hơn cùng kỳ năm trước (32,97 tỷ USD).

Các mặt hàng xuất khẩu ngoài dầu khí chiếm tỷ lệ thấp, ở mức 4,08% tổng giá trị hàng xuất khẩu, tương đương 1,37 tỷ USD, chủ yếu là nhóm bán thành phẩm đạt 1,12 tỷ USD (tăng 37%), lương thực thực phẩm 179 triệu USD (giảm 28,9%) và các sản phẩm thô 56 triệu USD (giảm 9,6%). Hàng xuất khẩu trang thiết bị công nghiệp đạt giá trị 7 triệu USD và hàng tiêu dùng không phải lương thực thực phẩm 5 triệu USD.

Nhập khẩu của Algeria tăng nhẹ ở mức 1,32%, bao gồm các mặt hàng bán thành phẩm với tổng giá trị 6,55 tỷ USD (tăng 8,22%), lương thực thực phẩm ở mức 5,77 tỷ USD (tăng 13,25%) và trang thiết bị công nghiệp ở mức 9,27 tỷ USD (tăng 9%).

Năm thị trường nhập khẩu chính của Algeria là Tây Ban Nha (4,72 tỷ USD); Italy (4,52 tỷ); Pháp (3,37 tỷ); Hà Lan (2,8 tỷ) và Anh (2,76 tỷ).

Algeria nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc (4,04 tỷ USD); Pháp (3,42 tỷ); Italy (2,65 tỷ); Tây Ban Nha (2,65 tỷ) và Đức (1,82 tỷ).

Năm 2013, Trung Quốc đã vươn lên vị trí đầu bảng các nước xuất khẩu hàng hóa sang Algeria, vượt Pháp vốn là nước ở vị trí này trong nhiều năm trước đó.

Năm ngoái, Algeria đạt thặng dư thương mại 11,06 tỷ USD. Xuất khẩu đạt mức 65,91 tỷ USD, giảm 8,28% và nhập khẩu đạt mức 54,85 tỷ USD, tăng 8,89% so với năm 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục