Australia bắt 2 thủy thủ Trung Quốc gây tràn dầu

Hai thủy thủ của tàu chở than Trung Quốc bị cảnh sát bắt vì gây tràn dầu tại khu vực vỉa san hô ngầm lớn nhất thế giới ở Australia.
Cảnh sát Australia ngày 14/4 đã bắt giam thuyền trưởng và một sĩ quan của tàu chở than Shen Neng 1, thuộc sở hữu của Công ty Năng lượng Thâm Quyến, Trung Quốc, đang mắc cạn tại khu vực vỉa san hô ngầm lớn nhất thế giới Great Barrier, ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Australia.

Hãng thông tấn Australia (AAP) cho biết hai thủy thủ cao cấp người Trung Quốc trên bị bắt sau cuộc điều tra về sự cố mắc cạn gây tràn dầu và làm tổn hại đến hệ sinh thái trong vùng.

Các thủy thủ này sẽ được xét xử ngày 15/4 tại tòa án ở Gladstone, cách thủ phủ Brisbane của tiểu bang Queensland 550km về phía Bắc.

Thuyền trưởng tàu, người chịu trách nhiệm pháp lý đối với con tàu, sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa 55.000 AUD, trong khi sĩ quan phụ trách ca trực, sẽ phải đối mặt với án tù tối đa là 3 năm và 220.000 AUD tiền phạt.

Ngày 3/4, tàu Shen Neng, chở hơn 950 tấn dầu và 65.000 tấn than đá, trên đường từ cảng Gladstone đi Trung Quốc, đã đâm vào bãi ngầm Douglas ở phía Nam vỉa san hô Great Barrier, gây ra một vệt dầu loang dài 3km, đe dọa nghiêm trọng vỉa san hô Great Barrier, nơi được Liên hợp quốc xếp hạng di sản thế giới.

Vỉa san hô Great Barrier là một hệ thống san hô lớn nhất thế giới, trải dài trên phạm vi 2.300 km dọc theo bờ biển Đông Bắc Australia và là nơi cư trú của rất nhiều loài sinh vật biển. Đây là địa điểm thu hút hàng chục nghìn khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, vùng biển này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng, không những do tàu bè mà còn do những nguồn nước thải ra từ các trang trại dọc bờ biển Australia, cũng như do nhiệt độ nước biển tăng lên.
 
Chính phủ Australia đang chuẩn bị ban hành những biện pháp cứng rắn hơn nhằm buộc các tàu nước ngoài phải tuân thủ khi sử dụng vùng biển và hải cảng của Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục