Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện thành công ca ghép gan thứ 8

Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành nối ống mật, sau đó đóng ổ bụng, kết thúc ca phẫu thuật ghép gan lần thứ 8 cho một bệnh nhi bị suy gan giai đoạn cuối.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 thực hiện thành công ca ghép gan thứ 8 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào khoảng 18 giờ ngày 4/9, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành nối ống mật, sau đó đóng ổ bụng, kết thúc ca phẫu thuật ghép gan lần thứ 8 cho một bệnh nhi bị suy gan giai đoạn cuối.

Bệnh nhi P.N.M.H (sinh ngày 5/9/2013, ở quận 8, Thành phố Hồ Chí minh) sinh ra không bị thiếu tháng nhưng bị vàng da bẩm sinh và teo đường mật.

Tuy đã được phẫu thuật Kasai (phẫu thuật để tạo ra đường lưu thông mật từ gan bằng một phần của ruột non) vào lúc hơn 3 tháng tuổi nhưng tình trạng sức khỏe của bé ngày càng yếu và bị suy gan giai đoạn cuối.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi có các triệu chứng như vàng da, bụng to, gan lách to, biếng ăn, suy dinh dưỡng, có biến chứng nhiễm trùng đường mật, viêm phổi, nếu không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.

Sau khi được tư vấn từ các bác sỹ, gia đình đã quyết định để mẹ của bệnh nhi là chị N.H.H (29 tuổi) cho một phần gan để ghép gan cho bé.

Ca phẫu thuật được bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng 4/9 và được thực hiện bởi các bác sỹ của Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp với các bác sỹ Bệnh viện Đại học Saint-Luc (Vương quốc Bỉ).

Người mẹ được lấy một phân thùy, trọng lượng 250gram vừa đủ thể tích ghép và phần còn lại đủ để phục hồi sức khỏe. Đến khoảng 11 giờ 30 phút, một phần gan của người mẹ đã được bóc tách.

Theo bác sỹ Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, quá trình phẫu thuật diễn ra tương đối thuận lợi ở cả người mẹ và người con.

Đến nay, sức khỏe của người mẹ diễn biến tốt và đã tỉnh táo nhưng phải sau 2-3 tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn. Bệnh nhi sau phẫu thuật sẽ được theo dõi chặt chẽ trong ba tháng và thực hiện các xét nghiệm để đánh giá mức độ thải ghép gan.

Về tình hình ghép tạng ở bệnh viện, theo bác sỹ Trương Quang Định, trong năm 2014, bệnh viện đã tiến hành hai ca ghép thận và dự kiến cuối năm sẽ tiếp tục tiến hành hai ca ghép thận.

Tuy nhiên, về vấn đề ghép gan, bệnh viện đang gặp trở ngại do thiếu nguồn tạng trầm trọng. Nguyên nhân là do nhóm máu giữa mẹ và bệnh nhi không tương thích, cha mẹ bị viêm gan siêu vi nên không thể cấy ghép gan và đặc biệt là chưa có sự đồng ý hiến tạng từ phía người nhà bệnh nhi. Vì vậy, để có nguồn tạng cứu sống nhiều bệnh nhi hơn nữa thì người dân cần có sự sẵn sàng trong việc hiến tạng cũng như triển khai việc hiến tạng từ người chết não.

Ở Việt Nam, ca ghép gan đầu tiên được thực hiện vào năm 2004 trên một trẻ teo đường mật bẩm sinh. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, với sự hợp tác chuyển giao kỹ thuật của các giáo sư, chuyên gia ghép tạng đến từ Bệnh viện Đại học Saint-Luc (Vương quốc Bỉ) bệnh viện đã thực hiện ca ghép gan đầu tiên vào năm 2005.

Đến nay, bệnh viện đã tiến hành ghép gan bảy bệnh nhi, trong đó bệnh nhi nhỏ tuổi nhất chưa đầy 12 tháng. Trường hợp bé P.N.M.H là ca ghép gan thứ 8 được thực hiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục