Boeing lạc quan với thị trường châu Á-Thái Bình Dương

Theo nhận định, khoảng một nửa sự phát triển của hoạt động vận tải hàng không toàn cầu sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Boeing lạc quan với thị trường châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn chế tạo máy bay lớn nhất thế giới, Boeing Company của Mỹ, ngày 10/2 công bố những đánh giá, nhận định khả quan về triển vọng kinh doanh của hãng  tại thị trường hàng không của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 20 năm tới.

Ông Randy Tinseth, Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ tiếp thị của Boeing, trước thềm Triển lãm hàng không thế giới tại Singapore, nêu rõ trong 20 năm tới, khoảng một nửa sự phát triển của hoạt động vận tải hàng không toàn cầu sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Boeing dự báo trong hai thập kỷ tới, nhu cầu về máy bay dân sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng gấp ba mức hiện nay, có thể lên tới hơn 13.000 máy bay các loại với tổng chi phí khoảng 1.900 tỷ USD.

Nhu cầu đi lại bằng hàng không của khu vực này tiếp tục chiều hướng tăng mạnh là do thu nhập của người dân tăng trong khi các hãng hàng không trong khu vực lại duy trì giá vé khá thấp, nhất là các hãng hàng không Đông Nam Á.

Boeing đánh giá đến cuối năm 2014 này, riêng các hãng hàng không của khu vực Đông Nam Á sẽ có khoảng 1.800 máy bay các loại và số lượng máy bay mới đặt mua có thể vượt ngưỡng 2.000 chiếc.

Trong 20 năm tới, tổng số máy bay chở khách của khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể đạt 14.750 chiếc các loại so với 5.090 chiếc trong năm 2012.

Riêng trong năm 2014 này, các hãng hàng không ở khu vực Đông Nam Á sẽ nhận chuyển giao khoảng 230 máy bay dân dụng các loại với tổng trị giá 20 tỷ USD./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục