Hỏa hoạn thiêu rụi 12ha rừng tràm U Minh Hạ tại tỉnh Cà Mau

Sau nhiều tháng nắng nóng gay gắt, khoảng 12 giờ ngày 14/5 tại tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ cháy rừng đầu tiên trong mùa khô năm 2015 thiêu rụi 12ha rừng tràm.
Hỏa hoạn thiêu rụi 12ha rừng tràm U Minh Hạ tại tỉnh Cà Mau ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Sau nhiều tháng nắng nóng gay gắt, khoảng 12 giờ ngày 14/5 tại tỉnh Cà Mau đã xảy ra vụ cháy rừng đầu tiên trong mùa khô năm 2015.

Vụ cháy thiêu rụi khoảng 12ha rừng tràm nằm trên địa bàn xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, do Nông trường 402 - Cục Hậu cần, Quân khu 9 quản lý. Trong đó, diện tích rừng đang khai thác bị cháy khoảng 10ha, còn lại khoảng 2ha rừng chưa khai thác. Đây là diện tích rừng trồng đã được khoảng 9 năm tuổi.

Nhận được tin báo cháy, chủ rừng cùng lực lượng kiểm lâm đóng trên địa bàn và người dân địa phương đã tích cực phối hợp chữa cháy.

Sau gần 3 giờ chữa cháy quyết liệt cộng với trời đổ mưa nên đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục