Hội Chữ thập Đỏ: 70 năm tỏa sáng những hành trình cứu trợ nhân đạo

Trưa 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến chúc mừng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội.
Hội Chữ thập Đỏ: 70 năm tỏa sáng những hành trình cứu trợ nhân đạo ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến tặng hoa chúc mừng 70 năm, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Trưa 23/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến chúc mừng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội (23/11/1946-23/11/2016).

Chúc mừng Hội nhân Kỷ niệm ngày thành lập, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trở thành một tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - tổ chức tiên phong trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội đã có tính lan tỏa sâu rộng, trợ giúp được ngày càng nhiều người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng 7 hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã đóng góp rất tích cực vào quá trình phát triển đất nước trong chiến tranh cũng như thời bình, được Đảng, Nhà nước ghi nhận những phần thưởng cao quý. Những đóng góp của Hội đã để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp, sâu sắc trong lòng nhân dân các thế hệ trên mọi miền Tổ quốc.

Khẳng định sự gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng điểm nổi bật của hoạt động phối hợp giữa hai tổ chức là: hoạt động chăm lo cuộc sống, hỗ trợ, cải tạo, xây nhà, tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo... góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo ở các huyện nghèo, các xã biên giới.

Trong đó, chương trình ''Ngân hàng bò'' chung sức cùng đồng bào huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới và Cuộc vận động mỗi tổ chức, cá nhân gắn một địa chỉ nhân đạo là những hoạt động, dấu ấn sâu sắc nhất trong sự phối hợp giữa Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong 86 năm lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 70 năm qua, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam là một thành viên xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn ghi nhận, trân trọng sự đóng góp của Hội - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc những người làm công tác Chữ thập Đỏ Việt Nam luôn mạnh khỏe, tiếp tục gắn bó với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giúp công tác cứu trợ, từ thiện, chăm lo cho người yếu thế ngày càng tốt hơn, vững mạnh hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục