Indonesia: Hơn 1.200 người phải sơ tán do núi lửa Egon hoạt động

Hơn 1.200 người dân sinh sống trong bán kính 3km từ núi lửa Egon tại đảo Flores, miền Đông Indonesia, đã được yêu cầu sơ tán sau khi ngọn núi này "thức dậy" phun tro và khí độc.
Indonesia: Hơn 1.200 người phải sơ tán do núi lửa Egon hoạt động ảnh 1Người dân Indonesia tại một trung tâm sơ tán sau khi chạy khỏi nhà ở gần núi lửa Egon. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/1, hơn 1.200 người đã phải sơ tán sau khi núi lửa Egon tại đảo Flores, miền Đông Indonesia phun tro và khí độc.

Tất cả người dân sinh sống trong bán kính 3km từ núi lửa Egon đã được yêu cầu sơ tán trong khi nhiều con đường bị đóng cửa.

Nhà chức trách đã phân phối hàng nghìn mặt nạ cho dân làng sinh sống xung quanh ngọn núi này, đồng thời cho biết sẽ yêu cầu sơ tán ở quy mô lớn hơn nếu tình hình trở nên nghiêm trọng.

Núi Egon đã bắt đầu "tỉnh giấc" từ tháng trước và hoạt động dữ dội hơn trong những ngày gần đây. Trong lần phun trào gần nhất vào năm 2008, núi Egon đã phun cột khói cao tới 6km vào không khí.

Đây là một trong số 129 núi lửa còn hoạt động tại Indonesia.

Quốc gia này nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi các tầng địa chất va chạm nhau gây ra địa chấn và hoạt động núi lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục