Miền Bắc tiếp tục lạnh, Nam Bộ có triều cường

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khả năng trong 2 ngày 9 và 10/1, một đợt không khí lạnh nữa lại tiếp tục tràn về Miền Bắc, nên từ ngày 8 đến ngày 15/1 Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khả năng trong 2 ngày 9 và 10/1, một đợt không khí lạnh nữa lại tiếp tục tràn về Miền Bắc, nên từ ngày 8 đến ngày 15/1 Bắc Bộ có rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Đợt không khí lạnh này sẽ kéo nền nhiệt độ vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ xuống thấp nhất khoảng 9-10 độ C, vùng núi cao từ 2-6 độ C, riêng Cao Bằng chỉ có 1 độ C.

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Sửu khu vực Miền Bắc phải hứng chịu từ 2-3 đợt không khí lạnh gây rét đậm, mỗi đợt kéo dài khoảng 5 ngày.  

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ nhận định từ ngày 9 đến 13/1, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn -  Đồng Nai sẽ lên mức cao. Mực nước cao nhất tại trạm Phú An, sông Sài Gòn dao động từ 1,40m đến 1,45m; tại Nhà Bè, sông Đông Điền ở mức 1,38 đến 1,42m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục