Người Nga quan ngại Syria sẽ trở thành một Afghanistan mới

Một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Levada cho thấy gần một nửa số người Nga quan ngại việc Moskva can dự vào cuộc xung đột ở Syria có thể leo thang thành một Afghanistan mới.
Người Nga quan ngại Syria sẽ trở thành một Afghanistan mới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:Bloomberg)

Một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Levada cho thấy gần một nửa số người Nga quan ngại việc Moskva can dự vào cuộc xung đột ở Syria có thể leo thang thành một Afghanistan mới.

Theo kết quả thăm dò, 39% số người được hỏi cho rằng kịch bản trên "rất có thể" xảy ra và 7% nói điều đó sẽ xảy ra. 32% số người được hỏi không tin vào sự phát triển như vậy.

Trong khi đó, 47% số người được hỏi cho rằng Nga cần ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và phe đối lập Syria. 72% số người được hỏi coi IS là mối đe dọa.

Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hôm 30/9. Theo Bộ Tổng tham mưu Nga, lực lượng không quân nước này ở Syria gồm hơn 50 máy bay và trực thăng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục