Phát hiện nguồn gốc phóng xạ đầu độc cựu điệp viên Litvinenko

Theo một nhà vật lý hàng đầu của Anhchất phóng xạ polonium-210 được sử dụng trong vụ sát hại cựu sỹ quan tình báo Litvinenko chỉ có thể được sản xuất tại một nhà máy ở Nga.
Phát hiện nguồn gốc phóng xạ đầu độc cựu điệp viên Litvinenko ảnh 1Cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko. (Nguồn: Getty)

Một nhà vật lý hàng đầu của Anh vừa cho biết chất phóng xạ polonium-210 được sử dụng trong vụ sát hại cựu sỹ quan tình báo KGB Alexander Litvinenko chỉ có thể được sản xuất tại một nhà máy độc lập được bảo vệ nghiêm ngặt ở Nga và điều này cho thấy khả năng Moskva có dính líu đến vụ đầu độc này.

Phát biểu trước nhóm điều tra vụ sát hại cựu điệp viên Litvinenko, Giáo sư Norman Dombey của Đại học Sussex cho hay nhà máy Avangard thuộc sở hữu nhà nước nằm ở thành phố Sarov là nhà máy duy nhất trên thế giới sản suất chất phóng xạ polonium-210 vì mục đích thương mại. Dưới thời Liên Xô trước đây, Avangard được biết đến với cái tên Arzamas-16 và là một trong chuỗi các nhà máy sản xuất ra vũ khí nguyên tử cho nước này.

Theo ông Dombey, chỉ có nhà máy Avangard mới có thể sản xuất được chất có độ phóng xạ cao với lượng được sử dụng để sát hại cựu điệp viên Litvinenko. Ông nói: "Chất [polonium-210] được sử dụng để đầu độc ông Litvinenko được sản xuất tại cơ sở Avangard ở thành phố Sarov của Nga. Theo tôi, nhà nước Nga hoặc các điệp viên của nước này có trách nhiệm trong vụ đầu độc này."

Nhận định của Giáo sư Dombey là một trong những cáo buộc rõ ràng nhất cho thấy khả năng Moskva có dính líu tới vụ sát hại ông Litvinenko. Vụ sát hại gây chấn động dư luận này đã khiến quan hệ song phương giữa Anh và Nga xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Sau mấy năm Chính phủ Anh cố gắng phục hồi lại quan hệ với Nga, cuộc điều tra công khai lần này lại đang khiến quan hệ giữa London và Moskva căng thẳng trở lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục