Nga chỉ trích Anh về vụ bắt giữ "gián điệp tình nghi"

Ngày 15/12, phía Nga đã chỉ trích Anh về vụ bắt giữ công dân Nga, Ekaterina Zatuliveter, với cáo buộc làm gián điệp cho Mátxcơva.
Ngày 15/12, Nga đã chỉ trích Anh về vụ bắt giữ công dân Nga Ekaterina Zatuliveter, với cáo buộc làm gián điệp cho Mátxcơva. Phía Nga nhấn mạnh sự việc này có thể ảnh hưởng đến tiến trình cải thiện quan hệ với London.

Bộ Ngoại giao Nga đánh giá vụ bắt giữ này là một "kịch bản lố bịch," đồng thời cho biết cô Zatuliveter, 25 tuổi, trợ lý nghiên cứu cho nghị sỹ Anh Mike Hancock thuộc đảng Dân chủ Tự do, đã được bảo lãnh tại ngoại. Phía Anh thông báo với Nga rằng cô Zatuliveter bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư của Anh, song theo Bộ Ngoại giao Nga, có những điểm "chưa rõ ràng" trong vụ việc này.

Trước đó, Cơ quan An ninh Anh, thường được gọi là MI5, đã theo dõi hoạt động của cô Zatuliveter trong suốt 6 tháng sau khi có những nghi ngờ rằng người này tiếp cận các tài liệu mật, và đưa ra kết luận rằng Zatuliveter nhiều khả năng là điệp viên của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).

Việc bắt giữ này đã tạo ra căng thẳng mới trong quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh Nga và Anh đang tìm cách hàn gắn mối quan hệ bị phá vỡ sau cái chết của cựu điệp viên Alexander Litvinenko năm 2006, mà London nghi ngờ Mátxcơva có dính líu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục