Tập trung đội tuyển quần vợt nam cho vòng loại Davis Cup

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đề xuất lên Tổng cục Thể dục Thể thao tập trung Đội tuyển Davis Cup gồm 8 thành viên.
Tập trung đội tuyển quần vợt nam cho vòng loại Davis Cup ảnh 1Tay vợt Lý Hoàng Nam là một trong sáu tuyển thủ được triệu tập cho vòng loại Davis Cup sắp tới. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Năm 2013, Đội tuyển Quần vợt nam quốc gia thi đấu thành công tại Vòng loại Davis Cup Nhóm III khu vực châu Á-Thái Bình Dương để giành quyền lên Nhóm II.

Đây là một thành tích xuất sắc bởi trong lịch sử, Quần vợt Việt Nam chưa bao giờ được chơi ở nhóm II Davis Cup.

Năm 2014, Việt Nam vinh dự được Liên đoàn Quần vợt quốc tế ITF chọn là đơn vị chủ nhà trong trận đấu đầu tiên (vòng 1) tại Nhóm II với đối thủ Pakistan.

Đội tuyển Việt Nam tham gia thi đấu tại nhóm II đồng nghĩa với việc thể thức thi đấu thay đổi từ 3 set lên 5 set và các đối thủ của đội tuyển cũng ở một đẳng cấp cao hơn.

Trên tinh thần chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Pakistan tại Vòng loại, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đề xuất lên Tổng cục Thể dục Thể thao tập trung Đội tuyển Davis Cup gồm 8 thành viên: 2 huấn luyện viên (Trần Đức Quỳnh, Trương Quốc Bảo) và 6 vận động viên (Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Hồ Huỳnh Đan Mạch, Trịnh Linh Giang).

Trong lần tập trung này, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam sẽ tiếp tục mời chuyên gia người Australia - Michael Baroch hướng dẫn cho đội tuyển và sẽ thuê thêm chuyên gia thể lực nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các vận động viên trong trận đấu sắp tới.

Dự kiến địa điểm diễn ra Vòng loại Davis Cup nhóm II khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng); thi đấu trong hai ngày từ 14-16/2/2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục