Thủ tướng Ukraine nêu 3 biện pháp giải quyết khủng hoảng chính trị

Ba biện pháp là khôi phục hoạt động của liên minh cầm quyền trong Quốc hội; lập nội các, chương trình hành động-liên minh mới; và tiến hành bầu cử trước thời hạn.
Thủ tướng Ukraine nêu 3 biện pháp giải quyết khủng hoảng chính trị ảnh 1Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk phát biểu trong một phiên họp Quốc hội ngày 11/12/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan báo chí Nội các Ukraine ngày 9/3 cho biết Thủ tướng Arseny Yatsenyuk đã nêu 3 biện pháp giúp nước này thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Theo ông Yatsenyuk, 3 biện pháp đó là khôi phục hoạt động của liên minh cầm quyền trong Quốc hội; thành lập nội các, chương trình hành động và liên minh mới; và cuối cùng là tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Ông Yatsenyuk cho rằng cần lựa chọn 1 trong 3 phương án trên càng sớm càng tốt và hy vọng Quốc hội sẽ chọn phương án đầu tiên mà theo ông là dễ chấp nhận nhất.

Thủ tướng Yatseniuk nói: "Tôi hy vọng các thành viên liên minh (cầm quyền) trong Quốc hội, cụ thể là đảng Cấp Tiến và đảng Tự lực, sẽ quyết định nối lại hoạt động của liên minh trong Quốc hội và tiếp tục con đường cải cách Ukraine."

Ông Yatseniuk cũng cho rằng phương án tồi nhất là tiến hành bầu cử sớm.

Trước đó, cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine Steven Pifer cho biết cuối tuần này Kiev sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới. Người thay thế ông Yatsenyuk sẽ là Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục