2016 có thể là năm "chết chóc" nhất trên biển Địa Trung Hải

Theo UNHCR, 2016 có thể là năm "chết chóc" nhất trên biển Địa Trung Hải đối với người di cư và tị nạn dù số người tìm cách vào châu Âu qua vùng biển này đã giảm so với năm trước.
2016 có thể là năm "chết chóc" nhất trên biển Địa Trung Hải ảnh 1Người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy cứu trên biển Địa Trung Hải ngày 13/9/2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

2016 có thể là năm "chết chóc" nhất trên biển Địa Trung Hải đối với người di cư và tị nạn dù số người tìm cách vào châu Âu qua vùng biển này đã giảm so với năm trước.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã đưa ra cảnh báo trên dựa trên con số thống kê trong báo cáo về người di cư 9 tháng đầu năm 2016.

Theo báo cáo của UNHCR công bố ngày 20/9, từ đầu năm tới nay, số người di cư tìm cách vào châu Âu qua đường biển Địa Trung Hải là hơn 300.000 người, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trên biển Địa Trung Hải trong thời gian này là 3.211 người, tức là chỉ thấp hơn 15% so với tổng số ca ghi nhận trong cả năm 2015 (3.771 người).

UNHCR lo ngại số người di cư thiệt mạng hoặc mất tích có thể còn tăng khi còn hơn 3 tháng nữa mới kết thúc năm 2016.

Báo cáo của UNHCR cũng cho biết thêm Hy Lạp và Italy tiếp tục là hai "điểm đến" chính của người di cư vượt biển Địa Trung Hải vào châu Âu.

Trong 9 tháng đầu năm, số người di cư vào Italy là hơn 130.000 người, giảm nhẹ so với con số 132.000 người cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, cùng thời gian trên, Hy Lạp ghi nhận số người di cư tới nước này giảm 57%, còn 165.750 người. Nguyên nhân là do thỏa thuận hồi tháng 3 giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề người di cư.

Cho đến nay, làn sóng người di cư chủ yếu đến từ các nước đang xảy ra xung đột tại khu vực Trung Đông và châu Phi như Syria, Afghanistan, Iraq.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục