5 triệu USD nâng chất lượng Bệnh viện Phụ sản

Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ Dự án tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương, với tổng kinh phí gần 5 triệu USD.
Ngày 15/8, dự án tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương, do chính phủ Nhật Bản tài trợ đã được bàn giao tại bệnh viện này.

Dự án tăng cường trang thiết bị cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được thực hiện trong 18 tháng qua, với tổng kinh phí gần 5 triệu USD bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản.

Dự án giúp trang bị cho bệnh viện chuyên khoa hàng đầu của Việt Nam về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em với hơn 100 đầu trang thiết bị mới hiện đại. Hầu hết các trang thiết bị y tế này đều được sản xuất từ Nhật Bản.

Các khoa được hưởng lợi gồm khoa sơ sinh, khoa đẻ, phòng phẫu thuật, cấp cứu và khám bệnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện Văn phòng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam hy vọng rằng với những thay đổi về cơ sở vật chất, bệnh viện sẽ tiếp tục là cơ sở y tế hàng đầu trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y Tế, khẳng định đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Những trang thiết bị mới hiện đại mà chính phủ Nhật tài trợ cho bệnh viện sẽ tạo điều kiện để tập thể y bác sỹ bệnh viện khám chữa bệnh tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho các sản phụ và trẻ sơ sinh.

Trong thời gian qua, các dự án của Nhật Bản như ưu tiên đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và đào tạo nguồn nhân lực... phục vụ cho công tác khám chữa bệnh rất hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu đầu tư của ngành y tế Việt Nam./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục