Trong báo cáo công bố ngày 16/7, ADB nêu rõ mặc dù cho tới nay, phầnlớn các nền kinh tế phát triển đã đạt được mức tăng trưởng như mongđợi, nhưng các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á vẫn chưa đạtmức dự báo đã đề ra trong báo cáo "Triển vọng phát triển châu Á 2013" đưara trước đó.
Theo ADB, tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Á trong cả năm nay và năm tới sẽgiảm từ 7,1% xuống còn 6,7%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự báo giảmtừ 8,2% xuống 7,7% trong năm 2013 và từ 8% xuống 7,5% trong năm 2014. Ngânhàng trên cho rằng tăng trưởng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu của nềnkinh tế lớn thứ hai thế giới này tuy làm chậm lại nhu cầu của cácđối tác nước ngoài, nhưng lại giúp gia tăng lòng tin người tiêu dùngtrong nước.
[ADB: Kinh tế châu Á 2013 sẽ tăng trưởng cao hơn]
Trong khi đó, quá trình thành lập nguồn vốn cố định chậm chạp,các hoạt động công nghiệp thưa thớt và tiến trình cải cách ì ạch đãđè nặng lên nền kinh tế Ấn Độ. ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế củanước này từ 6% xuống còn 5,8% trong năm 2013, song giữ nguyên dự báo tăngtrưởng trong năm 2014.
ADB cũng cho rằng dự báo tăng trưởng kinh tế ở khu vực Nam Á sẽđạt 5,6% trong năm 2013 và 6,2% trong năm 2014. Riêng Sri Lanka được dự báosẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi các nước còn lại chỉ đạtmức tăng trưởng không đáng kể.
Ngoài ra, ADB cũng hạ mức dự báo tăng trưởng tại Tây Á, Trung Á vàThái Bình Dương trong hai năm tới, trong khi nhận định rằng khu vực ĐôngNam Á sẽ vẫn đạt những bước tăng trưởng tuy chậm rãi nhưng chắc chắn.
Theo báo cáo trên, giá nhiên liệu giảm và giá thực phẩm ổn địnhđáng kể đã giúp sức ép lạm phát giảm đi nhiều. ADB dự báo lạm pháttại các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á sẽ giảm từ 4% xuống3,5% trong năm nay.
Tháng Tư vừa qua, ADB đã dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á -gồm 45 nước và vùng lãnh thổ ở Trung Á, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á vàkhu vực Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Hongkong(Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), nhưng không bao gồm Nhật Bản,Australia và New Zealand - sẽ đạt mức tăng trưởng 6,6% năm nay và 6,7% vào nămtới.
Theo ADB, nguyên nhân chính kìm hãm tăng trưởng tại các nền kinh tế đangphát triển của khu vực này là do nhu cầu từ các nước công nghiệp chủchốt sụt giảm đáng kể và tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp ởTrung Quốc./.