Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa có Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đề nghị phối hợp, chủ động ứng phó với các thách thức tác động, ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông và bối cảnh quốc tế, qua đó hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng ngành năm 2026.
Trong thư, ông Thắng thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi đến cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội ngành hàng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường gửi lời cảm ơn về sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội đối với sự phát triển của ngành trong những năm qua.
Chỉ riêng năm 2025, ngành nông nghiệp và môi trường đã bứt phá với GDP tăng 3,78%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục, đạt 70,09 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra (65 tỷ USD).
Theo ông Thắng, kết quả trên khẳng định vị thế “trụ đỡ” vững chắc của ngành Nông nghiệp và Môi trường trước mọi thách thức, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển bền vững năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh, năm 2026 này, ngành nông nghiệp và môi trường đang đứng trước những cơ hội lớn để bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.
Tuy nhiên, tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, như: Làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng cao, trực tiếp tác động đến chi phí sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định cần tập trung ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp, giảm chi phí sản xuất và logistics để bảo vệ người sản xuất, duy trì chuỗi xuất khẩu và tăng khả năng tự chủ dài hạn nhằm duy trì sản xuất, tăng cường và quản lý hiệu quả nguồn lực về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khoáng sản để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu toàn ngành.
Theo đó, để chủ động ứng phó với các thách thức tác động, ảnh hưởng từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông và bối cảnh quốc tế; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng, chủ động, linh hoạt ứng phó với sự biến động của môi trường kinh doanh; đồng thời chia sẻ khó khăn với người sản xuất trong thời điểm hiện nay trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”
Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào (phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật), doanh nghiệp logistics giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp duy trì ổn định việc thu mua nông sản, tăng cường mua trữ, chế biến trong những thời điểm chính vụ thu hoạch để tránh tình trạng "được mùa mất giá" giúp người nông dân yên tâm sản xuất, qua đó duy trì ổn định nguồn cung nguyên liệu trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trần Đức Thắng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh liên kết chuỗi và tiêu thụ nội địa, ưu tiên phát triển các mô hình liên kết chuỗi giá trị bền vững, bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã và nông dân. Trong bối cảnh logistics quốc tế khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị doanh nghiệp chú trọng hơn nữa thị trường nội địa theo tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và linh hoạt điều chỉnh đơn hàng xuất khẩu để thích ứng với tình hình mới.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng chủ động đa dạng hóa thị trường và chuyển đổi xanh, thông qua việc: Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Đông Á, Nam Á, EU, châu Phi và châu Mỹ Latinh để bù đắp cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột; tiếp tục tận dụng hiệu quả các FTA đã ký kết để mở rộng thị phần; tăng cường tham gia hội chợ, kết nối giao thương trực tuyến và phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới.
Cơ quan này sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiên phong áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và thích ứng với các quy định mới như EUDR để nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt trên trường quốc tế.
Một yếu tố quan trọng khác được đề cập đến là phản hồi kịp thời các vướng mắc phát sinh. Theo đó, các hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên tổng hợp các “nút thắt” hoặc đề xuất về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, về tín dụng, thuế, logistics, bảo hiểm, gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Bộ cam kết sẽ lắng nghe, xử lý hoặc tham mưu Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn của doanh nghiệp.
Người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý, thách thức từ xung đột Trung Đông là khó khăn chung, nhưng cũng là phép thử cho bản lĩnh và sức sáng tạo của ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam.
“Với truyền thống đoàn kết, ‘tương thân tương ái,’ sự chủ động linh hoạt, tôi tin tưởng rằng sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp chúng ta biến thách thức thành cơ hội, hoàn thành xuất sắc mục tiêu tăng trưởng năm 2026,” Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ./.
Nguồn cung tăng, giá càphê và gạo đồng loạt chịu sức ép
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu càphê đạt 394.300 tấn, với kim ngạch 1,89 tỷ USD, tăng 22,9% về khối lượng và 6,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.