Afghanistan chỉ trích cuộc hòa đàm giữa Mỹ với phiến quân Taliban

Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan cáo buộc chính quyền của Tổng thống Trump đang rời xa Chính phủ Afghanistan, hợp pháp hóa Taliban và soạn thảo một thỏa thuận mà không bao giờ dẫn tới hòa bình.
Afghanistan chỉ trích cuộc hòa đàm giữa Mỹ với phiến quân Taliban ảnh 1Toàn cảnh cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Zalmay Khalilzad (thứ 2, trái) đứng đầu với phái đoàn Taliban do Sher Mohammad Abbas Stanikzai (thứ 6, phải) dẫn đầu tại Qatar ngày 26/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, Cố vấn an ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib ngày 14/3 đã chỉ trích cuộc hòa đàm giữa Mỹ với phiến quân Taliban.

Ông Mohib đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang rời xa Chính phủ Afghanistan, hợp pháp hóa Taliban và soạn thảo một thỏa thuận mà không bao giờ dẫn tới hòa bình.

Ngoài ra, ông cũng lên án phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad, nghi ngờ rằng phái viên này đang làm suy yếu chính quyền Afghanistan, có khả năng do ông ấy cho tham vọng một ngày nào đó tự mình lãnh đạo quốc gia Nam Á này.

[Mỹ tuyên bố đạt tiến triển ý nghĩa trong đàm phán với Taliban]

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Afghanistan đã khiến giới chức Ngoại giao Mỹ phản ứng mạnh mẽ.

Giới chức Mỹ khẳng định Washington không giấu Chính phủ Afghanistan về cuộc đàm phán do phái viên Mỹ đứng đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ chỉ trích của ông Mohib, cho rằng phát biểu này làm xói mòn quan hệ Mỹ với Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục