AirAsia đoạt giải "Hãng hàng không Giá rẻ của Năm"

Hãng hàng không giá rẻ Malaysia, AirAsia Bhd, đã giành giải thưởng "Hãng hàng không Giá rẻ của Năm 2013" tại lễ trao giải ATN 2013.
Hãng hàng không giá rẻ Malaysia, AirAsia Bhd, đã giành giải thưởng "Hãng hàng không Giá rẻ của Năm 2013" tại lễ trao giải ATN 2013 tại Montreal, Canada, ngày 17/3.

AirAsia cho biết giải thưởng ATN đã tạo nên danh tiếng lớn, vinh danh các công ty và cá nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp vận chuyển hàng không.

Giải thưởng Hãng hàng không Giá rẻ của Năm 2013 mà AirAsia đạt được là một trong những loại giải thưởng mới được đưa ra vào năm 2013 và AirAsia là hãng hàng không đầu tiên giành được vinh dự này.

Tổng Giám đốc điều hành AirAsia, ông Tony Fernandes, cho biết sự cống hiến không bao giờ kết thúc của hãng trong việc cung cấp các dịch vụ cao cấp với giá vé thấp, liên tục đổi mới và sức mạnh tổng hợp vô song của mạng lưới đường ngắn và đường dài đã đóng góp rất nhiều cho sự thành công của AirAsia trở thành hãng hàng không giá rẻ tốt nhất trên thế giới.

Ông nói, đó là điều tuyệt vời khi nghĩ rằng 11 năm trước đây AirAsia chỉ có hai chiếc máy bay cũ để hoạt động và hiện nay hãng đang vận hành 120 máy bay tại năm quốc gia, bao gồm Malaysia, Indonesia,Thái Lan, Philippines và Nhật Bản. AirAsia tiếp tục là hãng hàng không có lợi nhuận cao nhất, mặc dù điều kiện kinh tế có nhiều biến động.

Ông cho biết AirAsia đã vô cùng hãnh diện và giải thưởng này thực sự là một khởi đầu tuyệt vời của hãng trong năm 2013./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm giày dép xuất khẩu của Công ty Hóa dệt Hà Tây. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Hệ điều hành giúp doanh nghiệp đứng vững

Giáo sư, tiến sỹ Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trả lời phỏng vấn TTXVN về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng SMEs Thủ đô.

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Khơi thông nguồn lực nội sinh quan trọng

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa đặt ra một yêu cầu mang tính chiến lược: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa kinh doanh như một trụ cột của phát triển bền vững.