AirAsia khai trương chuyến bay nội địa đầu tiên tại Ấn Độ

AirAsia đã khai trương chuyến bay nội địa đầu tiên ở Ấn Độ, khiến cuộc chiến giành thị phần tại thị trường vốn không ngừng gây thua lỗ thêm gay gắt.
AirAsia khai trương chuyến bay nội địa đầu tiên tại Ấn Độ ảnh 1(Nguồn: AFP)

Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á AirAsia đã khai trương chuyến bay nội địa đầu tiên ở Ấn Độ hôm thứ Ba vừa rồi, khiến cuộc chiến giành thị phần tại thị trường vốn không ngừng gây thua lỗ cho nhiều hãng hàng không giá rẻ, thêm gay gắt.

AirAsia Ấn Độ sẽ mở đường bay từ thành phố công nghệ Bangalore tới khu nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng ở Goa, với tham vọng trở thành hãng hàng không giá rẻ nhất tại đất nước này.

 

Giám đốc điều hành AirAsia Ấn Độ, ông Mittu Chandilya cho biết hãng sẽ “hòa vốn sau 4 tháng”, bất chấp việc các đối thủ cạnh tranh khác ở đây đang liên tục thua lỗ.

 

Hãng hàng không này đang đưa ra mức giá 990 rupee (17 USD) cho các chuyến bay giữa Bangalore và Goa, rẻ hơn giá vé tàu hỏa hạng hai.

 

Trả lời phóng viên tại sân bay Bangalore trước khi chuyến bay đầu tiên cất cánh, ông Chandilya cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì giá vé 990 rupee để cạnh tranh với Hãng Đường sắt Ấn Độ thay vì các hãng vận tải giá rẻ khác. Giá vé của chúng tôi sẽ rẻ hơn 35% so với giá thị trường.”

Hãng hàng không AirAsia có trụ sở ở Malaysia cũng đã mở các đường bay quốc tế tới các thành phố Bangalore, Chennai, Kochi, Kolkata và Trichy của Ấn Độ. Hoạt động trên các tuyến nội địa của hãng này ban đầu sẽ chỉ có một máy bay phục vụ một tuyến bay, nhưng hãng sẽ phấn đấu tăng lên 10 tuyến bay giữa 10 thành phố khi năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2015.

 

“Chúng tôi sẽ sớm thông báo các đường bay nội địa mới sau khi đưa vào khai thác đường bay thứ hai từ Chennai tới Bangalore ngày 19/6 tới đây,” ông Chandilya cho hay.

 

Hãng AirAsia sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn nếu muốn thâm nhập thị trường Ấn Độ, nơi các hãng hàng không giá rẻ đã chiếm tới 65% thị phần tại đất nước có 1,2 tỉ dân này. Mức giá cực kỳ rẻ của AirAsia đã châm ngòi cho cuộc chiến về giá vé máy bay tại một thị trường vốn cạnh tranh khốc liệt.

 

Trung bình cứ trong 6 hãng hàng không ở Ấn Độ thì có 5 hãng đang thua lỗ do chi phí tăng cao, đặc biệt là chi phí cho nhiên liệu và tiền thuế. Tuy nhiên theo các chuyên gia, lượng hành khách lại được kỳ vọng sẽ tăng gấp ba lần lên 452 triệu lượt khách tới năm 2020-2021, do tầng lớp trung lưu phát triển và giá vé ngày càng rẻ.

 

Người sáng lập và giám đốc điều hành hãng hàng không AirAsia, Tony Fernandes mang tâm trạng rất vui vẻ trước chuyến bay khai trương. Trên tài khoản Twitter của mình, ông viết: “Hôm nay với tôi là một ngày đáng tự hào, vì bố tôi tới từ Goa. Tôi gửi lời chúc mừng đến những nhân viên tuyệt vời của tôi ở @airasian. Các bạn đã chứng minh được rằng sự quyết tâm, lạc quan và đam mê sẽ luôn chiến thắng những gì tiêu cực”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.