Albania: Biểu tình phản đối việc nhập khẩu rác thải

Hàng trăm người biểu tình Albania tập trung ngoài tòa nhà Quốc hội nước này để phản đối việc cho phép tiếp tục nhập khẩu rác thải.
Quốc hội Albania ngày3/11 đã thông qua một đạo luật hạn chế nhập khẩu rác thải từ nước ngoài vào quốcgia châu Âu này. Tuy nhiên, hàng trăm người biểu tình Albania đã tập trung phíangoài tòa nhà Quốc hội để phản đối việc cho phép tiếp tục nhập khẩu rác thải.

Luật trên cũng gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía Tổng thống Bamir Topi và pheđối lập.

Theo đạo luật mới, chỉ có 50 loại rác thải không chứa chất độc hại mớiđược phép vào nước này, thay vì trước đây, Albania tiếp nhận 400 hạng mục rácthải khác nhau theo Hiệp định ổn định và liên kết mà Tirana ký với Liên minhchâu Âu (EU), cho phép tự do vận chuyển các loại rác thải không nguy hiểm.

Thủtướng Albania Sali Berisha cho rằng đạo luật trên sẽ bảo vệ người dân Albaniakhỏi những loại rác thải độc hại.

Tuy nhiên, các nhà môi trường và phe đối lậplo ngại rằng khi luật trên được ban hành, Albania có nguy cơ biến thành bãi ráckhổng lồ cho vấn đề rác thải ở miền Nam Italy, đồng thời công tác kiểm tra biêngiới lỏng lẻo và tệ tham nhũng sẽ tạo điều kiện để các loại vật liệu độc hại dễdàng xâm nhập vào nước này.

Tổng thống Bamir Topi cho rằng việc tiếp tục nhậpkhẩu rác đi ngược lại với mục tiêu quản lý và giảm thiểu lượng rác thải tạiAlbania.

Ông Gramoz Ruci, lãnh đạo đảng Xã hội đối lập cũng cho rằng luật trênkhông thể giải quyết được vấn đề rác thải hiện đang trầm trọng ở Albania và kêugọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Một tổ chức thanh niên ởAlbania còn thu thập chữ ký của hàng nghìn người, trong đó có hai cựu tổng thốngnước này, đòi ban hành đạo luật cấm nhập rác thải.

Albania từng được biết đến làmột quốc gia nhỏ bé với những dãy núi trải dài hùng vĩ và các bãi biển nguyênsơ, nhưng nay hình ảnh ấy đã biến mất do hàng đống rác thải tràn ngập bên lềđường và trong các mương máng.

Vấn đề rác thải ở Albania còn gây ra làn sóngphản đối ở các nước láng giềng hồi đầu năm nay, khi các xe chở rác từ Albaniachạy qua Montenegro và Croatia/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.