Ấn Độ có thể mua 22 máy bay Guardian của Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc

Nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hải quân Ấn Độ dự định mua ít nhất 22 máy bay không người lái Guardian của Mỹ.
Ấn Độ có thể mua 22 máy bay Guardian của Mỹ nhằm đối phó Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: ndtv.com)

Mạng Zee News ngày 25/9 đưa tin nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hải quân Ấn Độ dự định mua ít nhất 22 máy bay không người lái Guardian của Mỹ.

Thương vụ trị giá 2 tỷ USD này nếu được ký kết có thể chứng kiến việc Hải quân Ấn Độ mua được loại máy bay trinh sát trên biển tiên tiến nhất thế giới.

Các quan chức cấp cao gần gũi với nguồn tin trên cho hay thương vụ này là một trong những ưu tiên trong chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Chính quyền Mỹ do Tổng thống Donald Trump lãnh đạo hồi tháng 8 vừa qua đã thông qua thương vụ bán 22 máy bay không người lái Guardian cho Ấn Độ và đề nghị mua những máy bay không người lái này của New Delhi được xem là một phép thử quan trọng trong quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục